Ba di dân Việt bị kết án tù ở Hong Kong

Ngày 27/9, VOA Tiếng Việt cho hay “Hong Kong kết án tù 3 di dân Việt bán thịt chó, mèo”.

VOA dẫn báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, một tòa án ở Hong Hong hôm 27/9, đã tuyên án 3 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam, hơn 17 tháng tù, vì kinh doanh một nhà hàng không có giấy phép bán thịt chó và thịt mèo, cho những người đồng hương tại đây.

Tờ báo nói trên ghi nhận rằng, tại phiên tòa được xét xử ở Tòa án West Kowloon, luật sư bào chữa cho 3 người Việt nói, thân chủ của bà không biết rằng, việc bán và ăn các món làm từ thịt chó, mèo, ở Hong Kong là bất hợp pháp, vì họ đến từ một quốc gia mà việc tiêu thụ những loại động vật này được chấp nhận.

VOA cho biết, đầu tháng trước, chủ quán ăn người Việt, Tran Quang Tan, 51 tuổi, đã nhận tội kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không được cấp phép. Ông Tan đã thuê vợ mình, Le Thi Oanh, 44 tuổi, và con rể, Nguyen Manh Dat, 26 tuổi, làm việc tại nhà hàng trong một căn hộ chung cư ở Mong Kok, vào đầu năm nay.

Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, cả 3 bị cáo thừa nhận tội bán thịt chó làm thực phẩm, và sử dụng thịt chó, mèo để tiêu thụ.

VOA cũng cho biết, tờ báo trên dẫn lời Thẩm phán Gary Chu Man-hon, nói rằng, việc bán thịt chó, mèo, không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm trầm trọng thêm tội làm việc bất hợp pháp tại Hong Kong, với tư cách là những người được cấp quyền không bị trục xuất, nhưng không có quyền làm việc.

Theo VOA, lực lượng thực thi pháp luật đã tịch thu 35kg thịt chó, mèo, khi đột kích vào căn chung cư của các di dân Việt trong vụ án này. Những túi thịt này được cho là đã được vận chuyển lậu vào Hong Kong bằng đường thủy.

VOA tiếp tục dẫn báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, cho biết, Hong Kong cấm giết mổ và bán thịt chó và mèo kể từ năm 1950. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 6 tháng, và mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hong Kong. Những hành vi như vậy cũng đã bị cấm ở Trung Quốc đại lục, từ tháng 5/2020.

Bên cạnh đó, VOA dẫn báo VietNamNet cho hay, việc tiêu thụ thịt từ chó và mèo không bị cấm ở Việt Nam. Tuy nhiên, những người Việt thế hệ trẻ đã có những nhìn nhận khác, và mong muốn, hoạt động buôn bán thịt cho mèo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Việt Nam.

VOA cho biết thêm, tại Hong Kong, những người nhập cư bất hợp pháp có thể yêu cầu Sở Di trú bảo vệ, để không bị trục xuất. Điều này đảm bảo rằng, họ sẽ không bị trục xuất đến một quốc gia mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc tra tấn.

Nhưng theo Sắc lệnh Di trú, họ bị cấm nhận bất kỳ công việc nào, dù có lương hay không, hoặc thành lập hoặc tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là một hành vi phạm tội, có thể bị phạt tối đa là 50.000 đô la Hong Kong và 3 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, VOA đã loan tin về phiên xét xử tại Tòa án West Kowloon, đối với 3 bị cáo trên, hôm 8/8.

Bản tin này cũng dẫn tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, cho biết, bị cáo thứ 4, Tran Nhat Minh, con trai 16 tuổi của vợ chồng ông Tan và bà Oanh, đã không nhận tội trước 3 cáo buộc, gồm bán thịt chó, sử dụng thịt chó và thịt mèo để tiêu thụ, cũng như làm việc bất hợp pháp.

Những người Việt bị xét xử trong vụ án này đều đã nộp đơn xin không bị trục xuất khỏi Hong Kong.

VOA dẫn tin từ các tờ báo của Hong Kong, cho biết, những người trong gia đình này đã bị bắt giữ từ ngày 29/2, khi các cơ quan công quyền của Hong Kong phối hợp hành động, đột kích vào căn hộ chung cư của họ, và phát hiện ra một lượng thịt chó mèo, được cất giữ trong 34 túi.

Cơ sở này đã hoạt động được khoảng 6 tháng, và chỉ phục vụ cộng đồng người Việt ở Hong Kong.

 

Xuân Hưng – thoibao.de