Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thay Hùng “tút”, Tổng cục trưởng Tổng Cục 2 không?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở về nước tối ngày 28/9, sau khi kết thúc chuyến công du tại Hoa Kỳ và thăm Cuba.

Ngay lập tức, sáng 29/9, ông Tô Lâm, trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc với Tổng cục 2 – Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; và các lãnh đạo Tổng Cục 2.

Theo một số nhận định, tuy Tổng Bí thư Tô Lâm là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng vẫn chưa thực sự kiểm soát được quyền lãnh đạo toàn diện quân đội. Bởi số đông các tướng lĩnh thuộc phe “bảo thủ”, thân Trung Quốc, đã và đang tìm cách cản đường ông.

Với giới lãnh đạo cấp cao dân sự, ông Tô Lâm thừa khả năng “bịt miệng” họ bằng các hồ sơ “dính chàm”. Nhưng giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng lại là “bất khả xâm phạm”. Bởi quân đội có ưu thế đặc thù. Họ có hệ thống tư pháp riêng, có cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Quân sự, và Tòa án Quân sự. Nên ông Tô Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng Cục 2, là thu thập hồ sơ tình báo, về những bí mật động trời của giới lãnh đạo cấp cao, từ ủy viên Trung ương đến các ủy viên Bộ Chính trị, kể cả các tướng lĩnh cấp cao của quân đội. Vì thế, một số suy đoán cho rằng, Tổng Cục 2 Tình báo Quân đội được chọn làm điểm đột phá của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nếu ông Tô Lâm có thể nắm chắc được Tổng Cục 2, thì ông sẽ hoá giải được bài toán về phe quân đội, không mấy khó khăn. Đặc biệt chắc chắn hơn, nếu ông nắm được Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng “tút”, người đã ngồi vị trí này hơn 10 năm.

Tướng Hùng “tút”, từng là cấp phó của Tướng Nguyễn Chí Vịnh – một đàn em của cựu Thủ tướng Ba Dũng. Trước đây, ông Vịnh đã nâng đỡ Phạm Ngọc Hùng lên nắm chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2, từ năm 2014 cho đến nay.

Nếu ông Nguyễn Chí Vịnh trung thành tuyệt đối với ông Ba Dũng, thì ông Phạm Ngọc Hùng lại là người “gió chiều nào xoay chiều đó”. Sau Đại hội 12, khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng, thì Hùng “tút” về dưới trướng ông Phúc. Sau Đại hội 13, ông Phạm Minh Chính lên Thủ tướng, ông Hùng lại trung thành với ông Chính.

Đáng chú ý, Tướng Phạm Ngọc Hùng, trên cương vị Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2, được cho là đã giúp Thủ tướng Chính rất nhiều trong vụ án Công ty Cổ phần Tiến Bộ AIC của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Thanh Nhàn – người đang bị Nhà nước Việt Nam truy nã.

Bà Nhàn AIC là một nữ doanh nhân, có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt nam cũng như các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Trong đó, Thủ tướng Chính bị cáo buộc có mối quan hệ gắn bó trên mức “tình cảm” với bà Nhàn.

Trước Hội nghị Trung ương 7, Khóa 13, Tổng Bí thư Trọng và Bộ Công an đã lợi dụng vụ bà Nhàn AIC, để tìm mọi cách loại bỏ ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng Chính phủ, nhưng bất thành.

Một điều kỳ diệu là, cho đến nay, ông Chính là nhân vật duy nhất trong “Tứ trụ” từ đầu Đại hội 13, không hề hấn gì. Công đầu phải kể tới là vai trò của Tướng Phạm Ngọc Hùng.

Trước khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, nguồn tin nội bộ của thoibao.de tiết lộ, ông Tô Lâm đã cho tay chân trong Bộ Công an tiến hành lùng sục, để tìm cách bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, từ Đức đưa về Việt Nam, giống như vụ việc Trịnh Xuân Thanh trước đây, nhằm loại bỏ ông Phạm Minh Chính, nhưng cho tới nay vẫn bất thành.

Tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 hiện nay là một người không trung thành với bất kỳ ai, chỉ trung thành với chiếc ghế quyền lực này. Theo giới thạo tin, Hùng “tút” sẵn sàng “thay thầy, đổi chủ”, với phương châm “gió chiều nào, theo chiều đó”. Nếu không có gì thay đổi, thì cuối năm 2024, Tướng Hùng sẽ phải nghỉ hưu.

Do vậy, đây sẽ là cơ hội của Tổng Bí thư Tô Lâm, bằng cách, đưa người của mình lên nắm Tổng cục 2.

Một khi qua Tổng cục 2, xử lý được các tướng lĩnh cấp cao của Quân đội đang nỗ lực chống phá mình, thì chắc chắn, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thu phục được phe quân đội.

 

Trà My – Thoibao.de