Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được Tổng cục 2 bảo vệ tại nước ngoài

Một nguồn tin từng cung cấp cho báo chí nước ngoài rằng, cả Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính đều từng là người tình của bà chủ AIC nổi tiếng. Cho nên, việc lẩn trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không giống với ông Trịnh Xuân Thanh. Bà Nhàn được phe quân đội bảo vệ, không để cho ông Tô Lâm có thể lần ra dấu vết.

Đơn vị dùng bà Nhàn là người trung gian, môi giới mua bán vũ khí, chính là Tổng Cục tình báo quân đội, tức Tổng cục 2. Đây là nơi mà cả ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính đều đang ra sức bảo vệ. “Người gác đền” cho cơ quan này chính là Trung tướng Phạm Ngọc Hùng. Ông Hùng được 2 nhân vật quyền lực nói trên, cho ngồi ghế Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 suốt 10 năm, đến nay vẫn tiếp tục, dù ông đã quá tuổi nghỉ hưu theo chế độ, từ 4 năm trước.

Tháo gỡ nút chặn Phạm Ngọc Hùng, là có thể khui ra cả ổ. Tuy nhiên, dù giữ vai trò Bí thư quân ủy Trung ương, thì ông Trọng vẫn phải bó tay, trong việc tháo gỡ nút thắt này, bất chấp việc ông Hùng đã quá tuổi nghỉ hưu, từ thời ông Trọng còn sống. Vậy nên, có thể thấy, quyền lực của Bí thư Quân ủy Trung ương trong quân đội không lớn.

Do có nguồn tin từ quân đội, cung cấp cho báo chí nước ngoài, nên dư luận mới biết, Tổng Cục 2 là nơi nắm giữ những bí mật của Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, giới thạo tin đánh giá, Tổng Cục 2 không chỉ đang giữ bí mật của Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính, mà còn giữ hồ sơ về hàng loạt tướng tá khác, nên chính họ ra sức bảo vệ cho nhau và cũng là để tự bảo vệ chính mình.

Hiện Tô Lâm đang có trong tay 2 tướng quân đội, là uỷ viên Trung ương Đảng. Đấy là ông Hoàng Xuân Chiến -Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; và ông Nguyễn Hồng Thái – Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

Ông Chiến và ông Thái là người của phe Hưng Yên trong quân đội. Trước đây, 2 nhân vật này không thể cạnh tranh ảnh hưởng với ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường. Nhưng nay, được sự đỡ đầu của Bí thư quân ủy Trung ương Tô Lâm, họ đang là hai nhân vật có thể soán ngôi Phan Văn Giang bất cứ lúc nào.

Khác với ông Trọng, ông Tô Lâm hiện có người cùng phe ở ngay trong Bộ Quốc phòng, nên tham vọng của ông lớn hơn ông Trọng rất nhiều.

Ông Trọng không thể khoan thủng Tổng Cục 2, để hạ Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính, nhưng ông Tô Lâm thì có thể. Vậy, bài toán của ông Giang hiện nay, là làm thế nào để hóa giải được sức mạnh của ông Tô Lâm trong Bộ Quốc phòng. Nếu ông Giang không làm được, có thể, ông sẽ mất tất cả, thậm chí có thể kéo cả ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính.

Ông Tô Lâm có tham vọng dọn sạch mọi rào cản từ trước khi đoạt được ngôi báu. Ông cho tấn công ông Chính, trước cả khi đánh Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Tuy nhiên, kẻ bị đánh trước lại không hề hấn gì, mà những người bị đánh sau lại rụng gần hết.

Xem ra ông Chính có một boongke kiên cố, mà ông Tô Lâm không thể đánh thủng – chính là Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Điều đáng nói, đây cũng chính là boongke chung, cho cả Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính trú ẩn.

Trước đây, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đành bất lực với Tổng cục 2. Nhưng nay, ông đã là Bí thư Quân Ủy Trung ương, ông có khả năng để can thiệp vào các vấn đề của Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Tổng Cục 2.

Ông Phạm Ngọc Hùng là điểm mạnh, nhưng cũng là yếu điểm của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Điểm mạnh là, không ai bảo vệ thông tin mật của Tổng cục 2 tốt bằng ông Hùng, yếu điểm là ông đã quá tuổi về hưu. Ông Tô Lâm có thể xoáy vào đấy, để thay thế người gác đền này. Nếu không cẩn thận, ông Giang có thể mất tất cả vì ông Tô Lâm.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de