Vì sao vụ án Cây xanh Công Minh được tái khởi động vào lúc này?

Truyền thông nhà nước ngày 5/10 đưa tin, “Mở rộng điều tra vụ án công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng”. Bản tin cho biết, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra (A09), đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra vụ án, liên quan đến Tập đoàn Cây xanh Công Minh.

Tương tự các Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, Công ty Cây xanh Công Minh có một hệ sinh thái rất quy mô, gồm 50 công ty trực thuộc. Những công ty này đã tham gia trên 600 gói thầu, tại nhiều địa phương, với số tiền trúng thầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đã từ lâu, có những đồn đoán cho rằng, đứng đằng sau Tập đoàn Cây xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông “trùm” của phe Hà Tĩnh.

Được biết, vụ án Cây xanh Công Minh đã bị khởi tố, với tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa và Nhận hối lộ”. Cơ quan An Ninh Điều tra (A09) Bộ Công an đã đề nghị, và được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao gia hạn điều tra lần thứ nhất.

Vụ án Cây xanh Công Minh đã bất ngờ bị dừng lại sau hơn 5 tháng, và nay được tái khởi động. Theo giới quan sát, mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú có nhiều dích dắc và rất khó hiểu.

Từ trước đến nay, Bắc Kinh được cho là vẫn kiểm soát chặt chẽ số đông lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những nhân sự trung thành với cố Tổng Bí thư Trọng, do phe tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh dẫn dắt.

Nhưng có đánh giá cho rằng, trong thời gian qua, việc lãnh đạo Trung Quốc thể hiện sự không đồng tình với Tổng Bí thư Tô Lâm, đã cho thấy, hình như phe thân Bắc Kinh trong Đảng đã bị Tô Lâm khống chế, và mất tác dụng.

Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong Đảng, không thể không nhắc tới phe cánh chính trị Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là các bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của cố Tổng Bí thư Trọng, trong hơn 13 năm cầm quyền.

Cũng như Tổng Trọng, các lãnh đạo hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh luôn luôn giành được niềm tin và sự ủng hộ từ Trung Nam Hải.

Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm soát xong quyền lực đối với phe quân đội, thì ông sẽ rảnh tay hơn. Lúc đó, việc tính sổ với phe Nghệ An – Hà Tĩnh cũng sẽ được tái khởi động.

Theo giới thạo tin, trước đây, Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý, trong các vụ án lớn.

Trước khi vụ án Công ty Cây xanh Công Minh được khởi động, ông Tô Lâm đã đưa Thiếu tướng Vũ Hồng Văn,  một tay chân thân tín của ông, về “nằm vùng” trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương; được cho là nhằm mục đích giám sát nhất cử nhất động của ông Tú, mặt khác, để tạo áp lực, buộc Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải “tuân lệnh” của Tô Lâm.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các phe phái chống Tô Lâm trong Đảng có lẽ đã thắt chặt sự liên kết, thông qua hệ thống các Ban Đảng với sự dẫn dắt của các tướng lĩnh quân đội, như các ông Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa; đã khiến tình thế có sự thay đổi.

Theo suy đoán, sau khi Tô Lâm được cho là đã thâu tóm và nắm chắc quyền lực đối với phe quân đội, đây là lúc, kế hoạch “tảo thanh” phe Nghệ An – Hà Tĩnh được khởi động. Mục tiêu tối cao là xóa sổ hệ thống chân rết quyền lực “thân Bắc Kinh”, do Tổng Trọng để lại.

Từ nay đến trước khi bàn giao ghế Chủ tịch nước, có lẽ Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cho đánh mạnh vào các cá nhân, cũng như những phe phái vốn là đối thủ.

Cụ thể, phe Nghệ An – Hà Tĩnh có 2 tên tuổi lớn, là Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc. Nhổ được 2 cái gai lớn này, thì Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay, và dễ dàng thâu tóm trọn quyền lực trong Đại hội Đảng 14 sắp tới.

 

Trà My – Thoibao.de