Lãnh đạo Sóc Trăng đi học kinh nghiệm ở trời Tây và thực trạng ngành xổ số ở Việt Nam?

Các công ty xổ số được ví như “bầu sữa” của các tỉnh, thành phố, đặc biệt ở khu vực miền Nam. Năm 2023, tổng số tiền mà 21 công ty xổ số thuộc khu vực này đã nộp ngân sách nhà nước, lên tới hơn 41.059 tỷ đồng.

Việc Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tổ chức 2 đoàn công tác, đi học tập kinh nghiệm xổ số ở một số nước châu Âu và châu Á, đã khiến công luận hết sức bức xúc. Theo đó, Công ty này đã tổ chức 2 đoàn, với 14 người, “đi học” ở nước ngoài. Đoàn thứ nhất đi châu Âu, gồm Hà Lan, Đức, Pháp. Đoàn thứ hai đi châu Á, gồm Malaysia và Singapore.

Trong danh sách của 2 đoàn này, có 3 lãnh đạo Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, là các ông: Chủ tịch, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Ngoài ra, còn có 4 người là lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; và Phó Giám đốc Công an tỉnh. Kinh phí của các chuyến đi học tập này được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng.

Trước đó, vào năm 2023, tỉnh Long An cũng từng cử đoàn đi học tập kinh nghiệm tại châu Âu, Dubai, và Đài Loan. Theo giới quan sát, không khảo mà khai, trả lời báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công ty Xổ số Sóc Trăng cho biết:

“Các đoàn đi học tập, chứ không phải đi du lịch”.

Trên mạng xã hội, có ý kiến bình luận rằng, học tập kinh nghiệm ở đây thực chất là chiêu bài lấy tiền ngân sách nhà nước, để hợp thức hóa cho việc đi du lịch, ăn chơi, của cán bộ lãnh đạo.

Cũng có ý kiến cho rằng, việc làm kể trên của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, là điều hết sức phản cảm. Họ không biết được rằng, những người mua vé số hiện nay, đa phần là muốn giúp đỡ người nghèo bán vé số, để có thêm thu nhập. Tại sao không trích khoản chi phí “du hí” này, để tăng thêm hoa hồng cho người bán vé số, hay để làm các việc phục vụ công ích?

Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng không đồng tình với việc làm của Công ty Xổ số Sóc Trăng, thể hiện sự phản đối trong bài viết “Đừng vô cảm và bao biện nữa”.

Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, tại sao, tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo các công ty xổ số có thể đi “học tập kinh nghiệm” ở các nước châu Âu, châu Á, mà ai cũng biết, bản chất của những chuyến “học tập” đó là gì.

Theo báo cáo của Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng vào cuối tháng 3/2024, doanh số tiêu thụ vé số trong năm 2023 đạt 6.319 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trên 832 tỷ đồng.

Ngành kinh doanh vé số được đánh giá là siêu lợi nhuận. Tổng số tiền lãi của công ty xổ số mỗi tỉnh, ước khoảng 500 triệu mỗi tháng. Đó là chưa kể đến những giải đặc biệt không có người trúng thưởng hàng ngày, sẽ được sung vào công quỹ. Nhưng công quỹ đó đi về đâu và được bao nhiêu, thì không ai biết.

Đó là lý do, ở Việt Nam, những người làm trong các công ty xổ số rất nhanh giàu. Một lãnh đạo ngành xổ số cấp tỉnh, chỉ sau vài ba năm đã có biệt thự, xe hơi hạng sang. Trong khi, lương của họ chỉ ở mức từ 7 đến 12 triệu đồng/ tháng.

Trong khi đó, những người bán vé số vô cùng khó khăn và cực nhọc. Họ phải dãi nắng, dầm mưa trên các nẻo đường, để rao bán từng tờ vé số, đổi lại là mức hoa hồng quá thấp, không đủ sống. Nhưng nếu họ không bán vé số, họ cũng không biết làm gì để kiếm sống, nên họ phải chấp nhận để tồn tại qua ngày.

Các lãnh đạo nhà nước thì ăn trắng mặc trơn, ngồi phòng máy lạnh, tiêu tiền ngân sách không tiếc tay. Đã thế, họ còn vẽ ra chuyện đi “học tập” kinh nghiệm tận mãi trời Tây, để du hí bằng những đồng tiền thuế của dân, và sức lao động rẻ mạt của người nghèo.

 

Trà My – Thoibao.de