Trị Tô Lâm, không phải là không có kịch bản, nếu…

Phạm Minh Chính, Lương Cường, Phan Văn Giang là 3 người có thể gây khó khăn cho Tô Lâm.

Phạm Minh Chính là Thủ tướng – là người duy nhất trong Bộ Chính trị có đủ tiêu chuẩn để tranh chức Tổng Bí thư với ông Tô Lâm, tại Đại hội 14. Hai người còn lại không đủ tiêu chuẩn để ứng cử chức Tổng Bí thư, tuy nhiên, họ lại đang có cơ hội rất lớn để hình thành liên minh, cân bằng quyền lực với phe công an của Tô Lâm.

Lâu nay, Bộ Chính trị vẫn được xem là Bộ siêu quyền lực, quyết định mọi vấn đề, từ nội chính đến các chính sách lớn để phát triển đất nước. Bộ Chính trị chỉ tạm thời bị lu mờ trong thời gian ngắn gần đây, khi Tô Lâm dùng “hồ sơ đen” khiến phần lớn thành viên trong đó phải ngồi im, để Tô Lâm thực hiện cuộc đảo chính mềm.

Hiện nay, Bộ Chính trị có 15 người, nhưng chỉ có 2 người thuộc phe Hưng Yên của ông Tô Lâm, còn lại 13 người, chưa rõ, có bao nhiêu người ủng hộ ông. Điều này hiện là ẩn số, và cũng tiềm ẩn mối nguy không nhỏ đối với ông Tô Lâm.

Phần còn lại của Bộ Chính trị, có 3 nhân vật hàng đầu, có thể làm khó dễ đối với ông Tô Lâm, như đã chỉ ra, là Lương Cường, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Nếu xét từng cá nhân, thì mỗi người đều không phải là đối thủ của Tô Lâm. Nhưng nếu 3 người này liên minh, thì chưa biết điều gì xảy ra. Đấy là câu hỏi cần phải đặt ra, vì khả năng này là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Việc phòng thủ một cách thụ động trước Tô Lâm không phải là giải pháp tốt. Cho đến nay, ông Tô Lâm đang tận dụng mọi nguồn lực trong tay, để khoan thủng kho dữ liệu mật của ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính. Khả năng cao, Tô Lâm sẽ tấn công vào Tổng Cục trưởng Tổng Cục II Phạm Ngọc Hùng, vì đã quá tuổi hưu. Nếu ông Giang và ông Chính không có phương án B dự phòng, thì tuyết phòng thủ kiên cố Phạm Ngọc Hùng trước sau gì cũng thủng.

Kịch bản Lương Cường làm Chủ tịch nước, sau đó bắt tay với Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang, tạo thế “kiềng 3 chân”, thì sẽ vô cùng vững chắc. Khi đó, phe này sẽ sử dụng công thức “tứ trụ + tứ trụ + quân đội”, không có lý do gì lại phải chịu lép vế trước công thức “tứ trụ + công an” của Tô Lâm.

Nếu liên minh này trở thành hiện thực, thì đấy có thể là kịch bản tốt nhất cho phần còn lại trong Bộ Chính trị, có thể sử dụng để trị ông Tô Lâm.

Tô Lâm có lợi thế là đang nắm giữ trong tay vũ khí “hồ sơ đen”, mà hầu hết các đối thủ của ông không có. Những người từng ngã ngựa dưới bàn tay Tô Lâm, như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, đều biết, tất cả các “đồng chí” đều nhem nhuốc như nhau, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể, không có trong tay hồ sơ rõ ràng, để cân bằng với ngón đòn của Tô Lâm. Vì thế, họ đành chấp nhận thất bại một cách tức tưởi.

Thế nhưng, Bộ Quốc phòng lại có bộ máy điều tra, tuy không hùng hậu như bộ máy Công an của Tô Lâm. Nhưng nếu biết tận dụng, nó vẫn có thể phát huy tác dụng.

Tô Lâm có bộ máy khổng lồ, có thể điều tra hàng trăm “đồng chí”. Bộ máy điều tra của Bộ Quốc phòng thì khiêm tốn hơn, nhưng vẫn có thể nhắm vào một mình Tô Lâm mà đánh. Nếu có thể tìm đầy đủ thông tin và bằng chứng cụ thể, thì vẫn có thể dùng nó để uy hiếp lại Tô Lâm. Trị Tô Lâm, chỉ có thể dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”, là hiệu quả nhất.

Cả phần còn lại của Bộ Chính trị đều đang cảm thấy bất an, vì “kho dữ liệu lớn” đang nằm trong tay Tô Lâm. Nếu bộ 3 Lương Cường – Phạm Minh Chính – Phan Văn Giang tạo được liên minh, thì có thể chặn đứng được Tô Lâm, để dọn đường cho các thế lực khác trỗi dậy. Lúc đó, bộ 3 này sẽ được rất nhiều nhân vật trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng ủng hộ.

Hãy đợi xem, kịch bản này có thể xảy ra hay không?

 

Thái Hà – Thoibao.de