Truyền thông quốc tế bình luận về sự kiện Tướng Lương Cường trở thành Chủ tịch nước

Ngày 22/10, BBC Tiếng Việt cho hay, “Ông Lương Cường làm Chủ tịch nước: bình luận của báo chí quốc tế”.

Theo đó, ngay sau khi ông Lương Cường nhậm chức Chủ tịch nước, nhiều trang báo quốc tế đã đưa tin, với những đánh giá khác nhau.

BBC trích một hãng tin quốc tế, đưa tin ngày 21/10 rằng, việc ông Lương Cường làm Chủ tịch nước là “một diễn biến đã được nhiều người đoán trước”, và việc bổ nhiệm ông, nhằm mang lại sự ổn định cho chính trường Việt Nam, sau hàng loạt biến động ở dàn nhân sự lãnh đạo.

BBC dẫn đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, thuộc Viện Nghiên cứu Singapore, cho rằng, động thái mới này thể hiện “nỗ lực khôi phục cân bằng giữa lực lượng công an và quân đội”.

“Bằng việc rời bỏ chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm cho thấy, sự cam kết đối với quy tắc tập thể lãnh đạo, trong khi vẫn nắm giữ quyền lực mang tính quyết định của hệ thống” – ông Giang nhận xét.

BBC trích dẫn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Lương Cường, rằng:

“Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó; tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng…”

BBC nhận xét, việc hứa hẹn này có phần tương đồng với bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước của ông Tô Lâm, vào tháng 5. Khi đó, ông Tô Lâm nói rằng: “Tôi xin hứa, đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt…”

BBC dẫn thông tin từ trang web chính thức của Điện Kremlin, sau khi ông Lương Cường nhậm chức, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc mừng.

Lời chúc có đoạn:

“Quan hệ giữa 2 nước đang phát triển theo tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tôi tin rằng, những nỗ lực của ngài trong cương vị Chủ tịch nước, sẽ tiếp tục củng cố hợp tác song phương hiệu quả của chúng ta trên mọi lĩnh vực. Điều này chắc chắn phục vụ lợi ích thiết yếu của nhân dân Nga và Việt Nam, đồng thời phù hợp với các mục tiêu đảm bảo an ninh, và ổn định trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

BBC cũng trích dẫn bài phỏng vấn Tiến sĩ Ben Swanton, đồng Giám đốc Dự án 88, trên một trang tin quốc tế. Tiến sĩ Swanton cho rằng:

“Việc bổ nhiệm ông Lương Cường làm Chủ tịch nước, là một ví dụ nữa cho thấy, sự bành trướng của thể chế công an trị ở Việt Nam.”

Liên quan vấn đề này, BBC nhắc lại bình luận của bà Futaba Ishizuka, nhà nghiên cứu tại tại Nhật Bản, cho rằng:

“Sự mất cân bằng thương mại, an ninh quốc gia và nhân quyền, là 3 vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.”

“Nếu bà Kamala Harris đắc cử Tổng thống, những vấn đề về nhân quyền có thể sẽ trở nên quan trọng hơn.”

BBC đề cập đến những biến động trên chính trường Việt Nam, trong những tháng qua, khi có nhiều lãnh đạo mất chức, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, và việc ông Tô Lâm nổi lên thâu tóm quyền lực.

Việc này khiến một số nhà đầu tư và chuyên gia đánh giá rằng, Việt Nam đã mất đi sự ổn định chính trị.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một hãng tin quốc tế, việc ông Tô Lâm thôi kiêm nhiệm 2 chức vụ, phần nào cho thấy, sự ổn định đang dần quay lại.

BBC cho biết, hãng tin quốc tế này nói thêm rằng, việc ông Lương Cường trở thành Chủ tịch nước, là cơ hội để ổn định tình hình từ nay tới Đại hội 14.

BBC dẫn lại đánh giá của Giáo sư Thayer:

“Ông Tô Lâm, ông Lương Cường, ông Phạm Minh Chính, hay bất kỳ ai khác, không được đảm bảo một sự nghiệp chính trị sau Đại hội 14, trừ khi họ nhận được sự ủng hộ. Ông Tô Lâm rất quyền lực. Ông ấy là người dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng. Ông ấy sẽ phải bắt đầu xây dựng sự đồng thuận và tập trung vào những vấn đề nội bộ.”

 

Thu Phương – thoibao.de