Ngày 17/2 là ngày kỷ niệm 46 năm ngày Chiến tranh Biên giới phía Bắc. Đáng chú ý, truyền thông nhà nước có vẻ cởi mở hơn trước đây, khi đăng tải nhiều thông tin và bài viết về sự kiện lịch sử này.
Tuy nhiên, trong Chương trình Thời Sự Chào Buổi Sáng phát vào lúc 5h30’, một phóng sự ngắn về Chiến tranh Biên giới 1979 ngay lập tức đã phải gỡ bỏ. Sự kiện vừa kể đã khiến mạng xã hội xôn xao, và ngay lập tức mọi ánh mắt đều hướng về Ban Tuyên giáo Trung ương của Thượng tướng Nguyễn Xuân Nghĩa.
Trước đó, ngày 14/2, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dẫn đầu Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, và tỉnh Quảng Ninh đến dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn.
Theo giới quan sát, tiếp bước Tổng Bí thư Tô Lâm trước đó đã đến dâng hương ở Nghĩa trang Vị Xuyên, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – một tướng cấp cao người Hưng Yên, và có nhiều thông tin đồn đoán sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Đại hội 14. Điều đó, càng khẳng định ý chí chống Bắc Kinh của ông Tô Lâm và phe cánh.
Cũng trong ngày 17/2, theo Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin, Ban Tuyên giáo – Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Trung ương.
Được biết, ông Huỳnh Thành Đạt, quê ở tỉnh Bến Tre, từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân sự được cho là thuộc sự kiểm soát của phe ông 3 Dũng.
Theo giới thạo tin, việc bất ngờ bổ sung thêm một Phó Ban Tuyên giáo – Dân vận Trung ương, ít nhiều có liên quan đến một số “sự cố” liên tiếp gần đây, được cho là đáng tiếc theo chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo Trung ương.
Theo đó, mới đây, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, khi cho rằng khoảng 50, 60 năm trước, người Singapore còn “mơ ước được sang bệnh viện Chợ Rẫy để chữa bệnh”.
Phát biểu kể trên của ông Tô Lâm, ngay sau đó đã bị Báo Thanh Niên gỡ bỏ, đồng thời bị lực lượng dư luận viên – AK 47 chỉ trích.
Bài phản bác khẳng định rằng, trong giai đoạn cuối thập niên 1960, Singapore có tới 8 bệnh viện lớn và lượng bác sĩ tính bình quân trên đầu người lớn nhất Đông Nam Á. Cũng như, Singapore là quốc gia có chi tiêu y tế bình quân đầu người lớn nhất Đông Nam Á,
Thậm chí, trang Facebook “Tifosi” có hơn 300 ngàn người theo dõi, được cho là trực thuộc Lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc Phòng – là hệ thống chuyên định hướng thông tin và tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo, đã có một bài phản bác phát ngôn nêu trên của Tổng Bí thư, và khẳng định đây là điều “không chính xác”. Điều vừa kể đã khiến cho công luận hết sức ngạc nhiên.
Theo giới phân tích quốc tế, mối quan hệ giữa Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, và Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là hết sức căng thẳng và có sự cạnh tranh quyền lực.
Cụ thể, tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, xuất thân từ tướng lĩnh trong hệ thống lãnh đạo tư tưởng của quân đội, được xem là một nhân vật thân tín của cố Tổng Bí thư Trọng.
Tướng Nghĩa là nhân vật chịu sự chỉ đạo từ Chủ tịch nước Lương Cường, và là một “cái gai” trong mắt ông Tô Lâm. Việc ông Nghĩa có vai trò lớn trong Ban Bí thư đã gây không ít khó khăn cho Tổng Bí thư Tô Lâm, và phe cánh trong việc củng cố quyền lực.
Phải chăng đây là lý do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mau chóng bố trí nhân sự của mình về giữ chức Phó Ban Tuyên giáo – Dân vận Trung ương, nhằm mục đích làm đối trọng và giám sát đối với tướng Nguyễn Trọng Nghĩa?
Trà My – Thoibao.de