Phò Chính chống Tô, liệu Phạm Thị Thanh Trà có vào Bộ Chính trị? 

Hiện nay, Bộ Chính trị chỉ có 1 ủy viên nữ, là bà Bùi Thị Minh Hoài – Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, nếu luận bàn ai là người phụ nữ mạnh mẽ nhất chính trường, thì người đó chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thị Thanh Trà.

Hiện nay, Phạm Thị Thanh Trà cùng Trần Sỹ Thanh và Hồ Đức Phớc là 3 nhân vật gốc Nghệ An đang ráo riết chuẩn bị chạy đua vào Bộ Chính trị. Một số nhà phân tích đánh giá rằng, nếu Bà Trà vào Bộ Chính trị thì bà mạnh mẽ không thua gì đấng mày râu.

Phạm Thị Thanh Trà có sức mạnh rất bí ẩn. Ngay từ khi làm lãnh đạo tỉnh Yên Bái, bà đã thâu tóm 2 chức sau khi Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này bị sát hại.

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà liên tục ra chính sách cản đường Tổng bí thư Tô Lâm. Ngoài Phạm Thị Thanh Trà và Trần Sỹ Thanh, chưa ai ra mặt cản đường “ông trùm” này.

Năm 2025 là năm bản lề, bà Trà phải thể hiện năng lực của mình trước những nhân vật lớn để được giới thiệu vào Bộ Chính trị. Với việc đứng một chân ở Chính phủ một chân Ban Bí thư, bà Phạm Thị Thanh Trà có cơ hội được Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu. Tuy nhiên, càng ngày bà Trà cho thấy bà ngả về phe Thủ tướng mạnh hơn phe Tổng Bí thư.

Lời giới thiệu của Tổng Bí thư có trọng lượng hơn Thủ tướng. Tuy nhiên, bà Trà khó có hy vọng lấy lòng được Tô Lâm, bởi ông Tổng Bí thư luôn coi nhóm Nghệ An là cản lực lớn đối với Hưng Yên. Trong khi đó, Phạm Minh Chính lại cần người ra mặt chống Tô Lâm để ông Thủ tướng không phải đối đầu trực diện với đối thủ chính trị của mình.

Tô Lâm giỏi đe dọa, Phạm Minh Chính giỏi vận động ngầm. Cũng vì giỏi vận động ngầm mà Phạm Minh Chính từng qua mặt Vương Đình Huệ giành được chức Thủ tướng. Những mối quan hệ ngầm của Phạm Minh Chính là thứ vũ khí bí mật, Tô Lâm không thể biết hết nên không thể ra tay chặn được. Vì thế, nếu Phạm Minh Chính ủng hộ thì bà Phạm Thị Thanh Trà cũng có cơ hội lớn.

Đứng một chân trong Ban bí thư, một chân trong Chính phủ có thể giúp cho bà Phạm Thị Thanh Trà có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, bà Trà xem như không trông cậy gì vào Tô Lâm được nữa. Bà chọn phò Phạm Minh Chính.

Ngoài những mối quan hệ ngầm của ông Phạm Minh Chính, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng có lợi thế là người Nghệ An. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh lâu nay nổi tiếng là kéo bè kết cánh, cùng nhau nâng đỡ người cùng quê vào Trung ương Đảng cũng như Bộ Chính trị. Bà Phạm Thị Thanh Trà hoàn toàn có thể lợi dụng lợi thế này tạo nên sức bật mạnh cho kỳ “ăn chia” sắp đến.

Năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã vào được Bộ Chính trị nhờ sự giới thiệu của Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhờ đó, từ một Bộ trưởng “vô danh tiểu tốt”, bà Ngân nhảy một bước vào Tứ trụ. Và cho đến nay, bà là phụ nữ đầu tiên và duy nhất từng nắm một chức trong Tứ trụ.

Giai đoạn năm 2011 – 2013, khi đó phe Thủ tướng và phe Tổng Bí thư đấu nhau rất mạnh. Năm 2013, phe Tổng Bí thư giới thiệu Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban kinh tế Vương Đình Huệ, còn phe Thủ tướng giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Kết quả phe Thủ tướng loại phe Tổng Bí thư.

Giờ đây bà Phạm Thị Thanh Trà chọn phe Thủ tướng liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan hay không, khi mà phe Thủ tướng Phạm Minh Chính không mạnh như phe thời ông Nguyễn Tấn Dũng? Có lẽ bà Phạm Thị Thanh Trà cũng không có lựa chọn.

Thái Hà – Thoibao.de