Theo giới quan sát, trong các ngày 21 đến 22/2, “Hội nghị 3 bên” tổ chức tại Dinh Thống nhất ở Sài Gòn, với sự hiện diện của lãnh đạo 3 nước Đông Dương là một hội nghị “bất bình thường”.
Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam, đã có cuộc gặp đồng thời với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith.
Giới phân tích nhận định, với sự trở lại của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống lần 2. Mối quan hệ Mỹ – Trung, sẽ có nhiều biến động theo hướng càng ngày càng xấu đi.
Diễn biến quốc tế đang có nhiều dấu hiệu rất đáng lo ngại, cục diện khu vực, và quốc tế sẽ có đảo lộn lớn khó có thể lường trước. Đây là lý do, 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Campuchia cần phải hợp tác trở lại để chuẩn bị đối phó.
Trong quá khứ, kể từ năm 1945 cho đến năm 2011, mối liên kết giữa 3 nước Đông Dương là liên minh hết sức gắn bó. Lào và Campuchia là những đồng minh chiến lược của Hà Nội. Tuy nhiên, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng một nhân vật thân Bắc Kinh lên làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì liên minh Đông Dương đã bị phá vỡ.
Lãnh đạo các quốc gia Lào và Campuchia đã quyết định dựa vào Trung quốc để phát triển kinh tế cũng như giữ gìn sự độc lập của quốc gia trước “đàn anh” Việt nam, và đạt được một số kết quả khả quan.
Kể từ đó, người anh em Hunsen đã “trở cờ” chống Việt Nam một cách công khai, không giấu diếm. Dự án kênh đào Phù Nam Techo, do các nhà kinh doanh Trung Quốc đầu tư với mục đích uy hiếp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là một ví dụ.
Lào cũng có các biểu hiện hợp tác quân sự với Trung Quốc, thậm chí tổ chức tập trận chung giữa 2 quốc gia. Tuy nhiên Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Tuy nhiên, sự “giúp đỡ” của Bắc Kinh không phải lúc nào cũng bén giọt. Dự án Đường sắt Cao tốc Côn Minh – Viêng Chăn đã đẩy nước Lào vào một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất, không lối thoát.
Tương tự, Trung Quốc đã “dội” cho Hun Sen một gáo nước lạnh, khi dự án Kênh đào Phù Nam Techo dù đã khởi công, nhưng nguồn vốn 1,7 tỷ USD, của dự án vẫn chưa có câu trả lời.
Dự án kênh đào Phù Nam Techo trị giá 1,7 tỷ USD, dự kiến kết nối thủ đô Phnom Penh của Campuchia với Vịnh Thái Lan, đã gặp phải những thách thức đáng kể liên quan đến nguồn tài trợ từ Trung Quốc. Mặc dù lễ khởi công đã diễn ra vào tháng 8/2024, nhưng đến nay, tiến độ dự án vẫn chưa rõ ràng.
Theo giới phân tích quốc tế, Trung Quốc đã rút khỏi dự án này, do có sự bất đồng về quyền kiểm soát đối với công trình này. Từ đó đã dẫn tới việc niềm hy vọng mang lại nhiều tiềm năng kinh tế cho Campuchia, cũng như giảm sự phụ thuộc của nước này vào các cảng của Việt Nam, đã tan thành mây khói.
Đây cũng là lý do, vì sao khi Việt Nam đặt vấn đề cần củng cố sự đoàn kết chiến lược với 2 người anh em Lào và Campuchia, ngay lập tức được đáp ứng. Cả Lào và Campuchia cũng đã nhận ra dựa vào “cái phao” của Bắc Kinh cũng không dễ.
Theo giới chuyên gia, “Hội nghị 3 bên” tổ chức tại Sài Gòn là dịp để 3 nước Đông Dương cùng nhìn nhận chung về một hướng.
Tuy nhiên, sự kiện này được cho rằng, ông Tô Lâm đã “mượn gió bẻ măng”, để giành lại 2 đồng minh chiến lược từ tay Bắc Kinh.
Lâu nay, Ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là không có thiện cảm với Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, việc Trung Nam Hải sẽ ra tay trả đũa với Tô Lâm là điều khó có thể tránh khỏi. Chúng ta hãy chờ xem.
Trà My – Thoibao.de