Báo cáo tiết lộ kế hoạch bí mật. Không phải về Ukraine
Tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại cố gắng giành được sự ủng hộ của nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin? Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Trump muốn gây chia rẽ giữa Moscow và Bắc Kinh bằng sự xích lại gần đột ngột với Nga. Hoa Kỳ coi liên minh Trung-Nga là mối đe dọa lớn.
Người Mỹ nhìn về phía Đông với sự lo lắng. Kể từ sau cuộc chiến tranh Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã gắn bó với Trung Quốc. Một thế lực kép đang nổi lên mà ngay cả Hoa Kỳ cũng khó có cơ hội chiến thắng, tờ báo Hoa Kỳ viết.

Việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine có thể làm suy yếu liên minh của Nga với Trung Quốc và các quốc gia bất hảo
Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cho biết Trump đang thúc đẩy việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine nhằm làm suy yếu hoặc chia rẽ liên minh. Cuộc chiến ở Ukraine đã ràng buộc chặt chẽ hơn các quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên và Iran với Nga. Họ cung cấp cho Putin tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí. Và Bắc Triều Tiên thậm chí còn gửi quân đội.
Những tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio (53) cũng cho thấy Hoa Kỳ muốn đưa Nga trở lại quan hệ với phương Tây vì những lý do chiến lược. Rubio phát biểu sau cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Nga tại Saudi Arabia: “Có những cơ hội đáng kinh ngạc nảy sinh từ quan hệ đối tác địa chính trị với người Nga về các vấn đề cùng quan tâm”.
Ischinger nghi ngờ khả năng thành công của kế hoạch Trump
Huyền thoại ngoại giao Wolfgang Ischinger (78), cựu đại sứ tại Washington và là người đứng đầu lâu năm của Hội nghị An ninh Munich nổi tiếng, nói với truyền thông Đức: “Tất nhiên, đây là một ý tưởng hấp dẫn khi muốn gây chia rẽ giữa Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, khả năng đạt được điều này trong tương lai gần gần như bằng không. Vai trò của Trung Quốc như một cường quốc và tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Nga tiếp tục tăng lên. Và ai biết được chính sách mà vị tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo sau Trump sẽ theo đuổi đối với Nga? Putin giàu kinh nghiệm sẽ khó có thể chấp nhận những tấm séc không có tiền tài trợ của Hoa Kỳ.”
Chỉ đến thứ sáu, Bộ trưởng An ninh Nga Sergei Shoigu (69) đã gặp nhà độc tài Trung Quốc Tập Cận Bình (78) và cả hai đều tái khẳng định liên minh chặt chẽ của họ. Chuyên gia về Trung Quốc của CDU Johannes Volkmann (28) nói với truyền thông Đức: “Với tôi, ý tưởng có thể giành được Nga với tư cách là đối tác của Hoa Kỳ trong một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Trung Quốc có vẻ như là điều viển vông”.
Bởi vì Trung Quốc và Nga cũng đang gây chia rẽ – giữa Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này. Và hiện tại mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ nhờ Trump. Volkmann tiếp tục: “Cả Nga và Trung Quốc đều hy vọng có sự chia rẽ trong liên minh xuyên Đại Tây Dương để có thể thách thức vị thế bá chủ toàn cầu của Hoa Kỳ. Người châu Âu hiện nay hầu như không được Bắc Kinh coi trọng vì họ thiếu năng lực quân sự và chính trị.”
Trung Khoa – Thoibao.de ( Tổng hợp)