Để giảm bớt quyền lực của Tô Lâm, phe quân đội cố gắng giành ghế Chủ tịch nước về tay Lương Cường. Nhưng không ngờ bị Tô Lâm đưa vào bẫy, trám đàn em Nguyễn Duy Ngọc vào ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng với việc bố trí hàng loạt cán bộ quê Hưng Yên vào các vị trí quan trọng, Tô Lâm “ coi trời bằng vung”, liên tục tung đòn vào phe quân đội.
Tô Lâm lợi dụng chủ trương tinh gọn bộ máy để ép các phe đối thủ, trong đó có phe quân đội phải điều chỉnh tinh gọn, giảm các tổ chức trung gian, nhưng phe công an lại liên tục phình to. Tô Lâm còn lệnh cho Nguyễn Duy Ngọc thực hiện kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Tô Lâm không nể mặt Lương Cường khi chiếm luôn quyền trao tặng Huân chương Sao vàng cho các cựu lãnh đạo. Gần đây nhất, Tô Lâm đã vô hiệu hóa quyền lực ít ỏi của Lương Cường khi đến thăm Indonesia, Ban bí thư ASEAN, Singapore mà đáng ra Lương Cường mới là người đại diện.
Bị dồn ép quá khiến Lương Cường buộc phải phản đòn. Nếu như Tô Lâm từng dùng “chiêu gậy ông đập lưng ông” để hạ Nguyễn Phú Trọng bằng chủ trương “ đốt lò” mà chính ông Trọng tạo ra. Thì Lương Cường cũng dùng chủ trương “ tinh gọn bộ máy” Tô Lâm đề ra để hạn chế quyền lực của Tô Lâm.
Chiều 19-3, Lương Cường với vai trò Trưởng Đoàn kiểm tra 1907 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã đến kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Tại hội nghị, Lương Cường đã nhắc nhở Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên cần thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Lương Cường dường như đang cố phản đòn, nhưng lợi thế đang nghiêng hẳn về phe Hưng Yên thì hành động này của Lương Cường chẳng khác gì đang gãi ngứa cho Tô Lâm.
Cô Ba