ĐẾN BAO GIỜ CSVN MỚI TỪ BỎ CON ĐƯỜNG XHCN HOANG TƯỞNG???

Chắc mọi người còn nhớ, cách đây không lâu, có một tin đăng trên trang thông tin quốc doanh cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã kêu gọi “toàn xã hội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát…’ theo đó nhà mới xây sẽ được hỗ trợ 50 triệu VND (2000USD) và nhà sửa chữa dột nát là 25 triệu đồng (1000USD). Nhưng “buồn cười” là sau đó, Phạm Minh Chính kêu gọi “toàn dân chung tay, góp sức…” bởi nhà nước… không có đủ tiền để lo! Thật là buồn cười cho cái XHCNVN. 

Kể từ khi cộng csVN cướp chính quyền dựng nên một phiên bản sao chép cộng sản quốc tế, chỉ thấy Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu. Tiếp theo từ sau ngày 30-04-1975, toàn miền Nam bỗng nhiên hóa nghèo như miền Bắc sau những chiến dịch đổi tiền, đánh tư sản mại bản nhằm ăn cướp tiền của nhân dân, bần cùng hóa toàn quốc khiến cho cả nước ai ai cũng mơ ước vượt thoát ra khỏi cái vùng đất quỷ ám này. 

Sau khi đảng cs từ bỏ chế độ bao cấp phân chia cái nghèo đồng đều cho toàn dân và khởi động tư duy đổi mới năm 1989, chấp nhận nền kinh tế tư nhân đa thành phần – một điều hoàn toàn không được chấp nhận trong chủ thuyết cộng sản – VN đã mau chóng khởi sắc, khối doanh nghiệp tư nhân xuất hiện làm ra sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, GDP đầu người tăng khá nhanh, tuy vẫn còn kém xa các quốc gia trong khu vực nhưng đời sống đã dễ thở hơn. 

Tuy nhiên khi csVN chấp nhận nền kinh tế đa thành phần cũng có nghĩa là đảng csVN đã phản bội lại cái lý thuyết cộng sản mị dân mà đảng đã hô hào, dụ dỗ toàn dân tranh đấu, hy sinh hàng triệu người để chấm dứt cảnh người bóc lột người, “xây dựng một xã hội bình đẳng đại đồng, ai cũng được thụ hưởng như ai…”. 

Từ cột mốc đổi mới năm 1989 đến nay đã 36 năm, hơn ¼ thế kỷ đã trôi qua, nhưng VN vẫn không có gì thay đổi theo lý thuyết mà họ hô hào để chứng minh rằng mình đang từng bước đi lên xây dựng XHCN. Nhưng thực chất là tất cả các lĩnh vực đều nằm trong quyền kiểm soát của đảng cs, chúng đè đầu bóp cổ người dân, thậm chí cái XHCN chưa thấy đâu thế nhưng người dân lại bị cướp đất, cướp nhà theo luật lệ mà đảng cs đặt ra, ai mà chống đối, chỉ trích thì ngay lập tức sẽ bị chụp mũ bằng những điều luật quái đản, rừng rú do chúng làm ra để ngăn chặn tiếng nói của người dân. 

Nếu VN muốn thay đổi thì phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và chủ thuyết Mác – Lê vì nó đã quá lạc hậu so với thế giới ngày nay. Trao trả chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền tảng và hình thành bộ máy nhà nước tự do và dân chủ, chấp nhận đa nguyên đa đảng, bỏ điều 4 Hiến pháp, thì mới có thể đảm bảo được an sinh xã hội và đời sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt Nam. Mong thay.

Lão Thất