Tháng 8/2024, sau khi đảm trách vai trò Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã đưa ra một tầm nhìn đầy tham vọng. Đó là, sẽ đưa Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới” – một giai đoạn để Việt nam bước sang giai đoạn phát triển vượt bậc về kinh tế, và nâng cao vị thế quốc tế.
Với các cam kết về đổi mới sáng tạo, và chính sách đối ngoại cởi mở, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hướng đến việc định vị Việt Nam sẽ là một quốc gia hiện đại, đi theo con đường phát triển của thế giới văn minh và tiến bộ.
Tuy nhiên, sau lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay đổi chính sách đối ngoại để đi theo chủ trương “chống Mỹ cứu nước”.
Điều đó, đã khiến công luận trong nước cũng như quốc tế hết sức quan ngại và đặt câu hỏi: Tương lai của “kỷ nguyên mới” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đang theo đuổi sẽ ra sao? Và liệu, ông Tô Lâm có khả năng vượt qua các thách thức trong nội bộ và các áp lực từ Mỹ và Trung Quốc như hiện tại hay không?
Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thiện thể chế, và pháp luật với 26 thành viên do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban. Ngoài ra, trong Ban Chỉ đạo còn có 9 Ủy viên Bộ Chính trị khác hầu hết là các nhân sự thuộc phe Tổng Bí thư.
Và cùng ngày, ông Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo giới phân tích, những động thái kể trên đã cho thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận thấy chủ trương đưa đất nước vào “Kỷ nguyên mới” của mình đã thực sự bị đe dọa. Và các giải pháp vừa kể trong ngày 30/4/2025, là các giải pháp nhằm bịt “lỗ hổng” của con tàu mang tên “cải cách” có nguy cơ sắp bị đắm.
Theo đó, với chủ trương “kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm được xây dựng trên bốn trụ cột chính, đáng chú ý, về chính sách đối ngoại, ông Tô Lâm đã chủ trương duy trì quan hệ với tất cả các cường quốc, từ Mỹ, Trung Quốc, đến Nhật Bản và EU.
Những thành tựu ban đầu của ông Tô Lâm đã củng cố niềm tin của công chúng vào tầm nhìn “kỷ nguyên mới”. Và Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, đáng ra là một cơ hội để ông Tô Lâm truyền tải thông điệp về “kỷ nguyên mới”.
Tuy nhiên, bài diễn văn quan trọng của ông Tô Lâm, lại gây tranh cãi khi sử dụng cụm từ “đế quốc Mỹ” để gọi Mỹ – một cường quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt nam.
Điều đó, đã làm dấy lên ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đã bị liên minh giữa phe “bảo thủ” thân Trung quốc do phe Tướng lĩnh Quân Đội đang dẫn dắt gây sức ép buộc phải đưa ra thông điệp thiếu tính ngoại giao với Hoa Kỳ.
Đây là một thông điệp mang ý nghĩa chính thức, nên nó càng làm nổi bật nguy cơ thiếu thống nhất trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của đảng.
Trong bối cảnh trước Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm 2016 đang đến gần. Đã và đang đặt ra những rủi ro cho “kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc, ông Tô Lâm và phe cánh của Bộ Công An đang phải chịu các áp lực to lớn từ các phe nhóm chông Tổng Bí thư trong nội bộ đảng. Chắc chắn, sẽ gây không ít khó khăn trong việc củng cố quyền lực và có thể làm phức tạp quá trình ra các Nghị quyết để định hướng đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt nam sau Đại hội 14.
Theo giới phân tích, tương lai “kỷ nguyên mới” sẽ phụ thuộc vào khả năng ông Tô Lâm có vượt qua được các thách thức hiện nay ở trong nước cũng như quốc tế hay không?
Với nền tảng kinh tế vững chắc, đường lối đối ngoại linh hoạt của Việt nam, ông Tô Lâm vẫn có cơ hội để hiện thực hóa tầm nhìn của mình.
Tuy nhiên, những bài học từ lễ diễu binh 30/4 đã cho thấy, sự thiếu thống nhất trong nội bộ, về chính sách Đối ngoại đã cho thấy con đường phía trước không dễ dàng, để ông Tô Lâm có thể đưa Việt Nam tiến vào “kỷ nguyên mới” như kỳ vọng.
Trà My – Thoibao.de