Xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ và Pakistan có đang leo thang không? Theo Pakistan, vào ban đêm, Ấn Độ đã tấn công các mục tiêu của Pakistan, giết chết 26 người. Cuộc pháo kích tiếp theo của Pakistan cũng gây ra thương vong. Và Pakistan có thể sẽ có những phản ứng tiếp theo.

Sau các cuộc tấn công của Ấn Độ vào các mục tiêu của Pakistan, Pakistan đã tuyên bố trả đũa. “Pakistan có mọi quyền đưa ra phản ứng thích đáng đối với hành động chiến tranh này do Ấn Độ gây ra, và phản ứng thích đáng sẽ được đưa ra”, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif phát biểu. Theo các quan chức, Pakistan cũng đáp trả bằng cách pháo kích vào khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất tám người thiệt mạng. Một quan chức thành phố cho biết tại thị trấn biên giới Poonch, 29 người cũng bị thương.
Nguồn tin tình báo Pakistan cũng đưa tin về việc bắn hạ năm máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết các máy bay phản lực đã tấn công Pakistan. Đây là ba máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, một máy bay MiG 29 và một máy bay SU. Ấn Độ vẫn chưa xác nhận điều này. Các nguồn tin an ninh cho biết có ba máy bay chiến đấu. Hai vụ tai nạn xảy ra ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ, và chiếc máy bay thứ ba bị rơi ở bang Punjab của Ấn Độ.
Trung Khoa – Thoibao.de