Phe Quân đội đang nhân danh điều gì để thực hiện cuộc chiến chống TBT Tô Lâm?

Trong những năm gần đây, mạng xã hội của người Việt đã và đang chứng kiến sự xuất hiện ồ ạt của các tài khoản ẩn danh, nhưng nhân danh “yêu nước”, nhằm “bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh”, “giữ vững trận địa truyền thông”.

Đáng chú ý, các trang vừa kể đã liên tục tấn công những cá nhân, tổ chức có tư tưởng cải cách, hay có quan điểm cổ vũ cho thế giới văn minh. 

Năm 2024, Truyền hình Quân đội bất ngờ có phóng sự công kích Đại học Fulbright Việt Nam – là biểu tượng của quan hệ Việt – Mỹ. Điều đáng nói, sự việc nêu trên xảy ra chỉ ít lâu sau khi Đại học Fulbright tổ chức hội thảo quốc tế về thể chế, cải cách các chính sách.

Đây, là một trong hàng loạt dấu hiệu đã cho thấy một bộ phận bảo vệ chính trị tư tưởng trong Quân đội. Cụ thể là lực lượng Tác chiến Không gian mạng, đang có xu hướng lạm dụng vai trò “bảo vệ tư tưởng” để tiến hành các chiến dịch truyền thông mang tính phe phái, và phản đối hội việc nhập quốc tế của nhà nước Việt nam.

Phe Quân đội bị cáo buộc tiếp tay cho các chiến dịch nhằm gây nhiễu loạn dư luận, khiến người dân mất phương hướng, nghi ngờ lẫn nhau, và suy giảm niềm tin vào công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Được biết, lực lượng Tác chiến Không gian mạng là một tổ chức của Quân đội Việt nam, với chức năng, ngăn chặn thông tin xấu độc, và đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước. 

Tuy nhiên, sứ mệnh chính đáng đó đã và đang bị phe Quân đội, dưới sự lãnh đạo của Tổng cục Chính trị, Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương, đang lạm dụng và vượt khỏi khuôn khổ pháp lý để phục vụ cho lợi ích phe cánh trong đảng.

Theo giới chuyên gia, lực lượng Tác chiến Không gian mạng của Quân đội, cần tuân thủ nguyên tắc: bảo vệ lợi ích quốc gia, không can thiệp chính trị trong nội bộ của Đảng. Nhưng, trên thực tế đã cho thấy, lực lượng này đang tham gia định hướng dư luận, nhằm gây chia rẽ trong xã hội, cũng như trong nội bộ của đảng. 

Không những vậy, nhiều bằng chứng cho thấy các tài khoản nhân danh lòng yêu nước lại được các mạng xã hội như TikTok, Facebook… “ưu tiên” hiển thị một các đáng ngờ. Từ đó, đã khiến cho công luận đặt ra nghi vấn: liệu có sự cấu kết giữa các nhóm quyền lực trong đảng đang nuôi dưỡng hay không?

Ai đã bỏ tiền ngân sách để liên kết với nền tảng mạng xã hội nước ngoài nhằm thao túng nhận thức cộng đồng, để phục vụ mục tiêu đấu đá, tranh gianh quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Cụ thể, ai đang nhân danh Quân đội để thực hiện cuộc chiến phe phái trên mạng xã hội, cũng như, lực lượng Tác chiến Không gian mạng đang bảo vệ và phục vụ cho lợi ích nào?

Rõ ràng, câu trả lời thuộc về trách nhiệm lãnh đạo Quân đội và Ban Dân vận – Tuyên giáo Trung ương. Với chức năng quản lý chính trị – tư tưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương – do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phụ trách và Tổng cục Chính trị không thể thoái thác trách nhiệm trước tình trạng “hỗn loạn” thông tin chống Tổng Bí thư như hiện nay. 

Phải chăng một số tướng lĩnh trong lĩnh vực quản lý chính trị, tư tưởng của Quân Đội đã bắt tay với lực lượng “bảo thủ” thân Trung quốc trong đảng. Để biến lực lượng này thành công cụ phục vụ cho cuộc chiến tranh giành quyền lực

Nếu lực lượng Quân đội Việt nam bị “nước bạn” lợi dụng để tấn công Tổng Bí thư, nhằm chia rẽ nội bộ của Đảng, thì đó là một điều cực kỳ nguy hiểm, và đáng báo động.

Vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm trong vai trò người đứng đầu của Đảng, và trực tiếp phụ trách an ninh chính trị nội bộ có kiểm soát được lực lượng này hay không? 

Hay chính Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đang bị buộc phải thoả hiệp với một liên minh giữa Quân đội và nhóm bảo thủ thân Trung Quốc nhằm duy trì thế cân bằng trước thềm Đại hội 14?

Nếu Quân đội Việt nam chịu sự xúi giục của Bắc kinh nhằm chia rẽ, chống lại xu hướng cải cách và hội nhập của Tổng Bí thư Tô Lâm, thì Việt Nam sẽ đi về đâu? 

Trà My – Thoibao.de