Ai đang “vẽ rồng vẽ rắn” cho TBT Tô Lâm: Quảng cáo bất đắc dĩ hay chiêu trò tự cứu mình?

Ngày 5/5/2025, nhật báo tiếng Anh South China Morning Post của Hồng Kông có đăng tải bài viết ca ngợi Tổng Bí thư Tô Lâm là “nhà lãnh đạo thực dụng”, và đã đưa Việt Nam lên bản đồ địa chiến lược.

Tuy nhiên, nội dung bài viết ngay lập tức vấp phải phản ứng trái chiều, đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội và giới quan sát chính trị. 

Theo học giả Trương Nhân Tuấn từ Paris đã cho rằng, họ đã gán cho ông Tô Lâm những điều mà ông ấy không có, điều đó có khác gì muốn giết ông ta.

Theo giới phân tích đánh giá, bài viết của South China Morning Post đã tô vẽ quá mức hình ảnh ông Tô Lâm, khi cho rằng ông đang chèo lái Việt Nam một cách độc lập, cân bằng giữa các cường quốc. 

Nhưng trên thực tế có nhiều dấu hiệu cho thấy, trong thời gian gần đây, vai trò và ảnh hưởng của ông Tô Lâm trong nội bộ Đảng đang suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, chính sách đối ngoại thân phương Tây đã phải thay đổi, khi liên tiếp gặp sức ép từ các nhóm quyền lực khác trong Bộ Chính trị.

Theo giới quan sát đã bày tỏ nghi ngờ, có lẽ South China Morning Post không nắm được thực tế nội bộ chính trị Việt Nam, hoặc đây là một bài viết có tính đặt hàng từ phía nào đó muốn ‘vớt vát’ hình ảnh đang trượt dài của ông Tô Lâm.

Việc một tờ báo nước ngoài nổi tiếng dành “lãnh địa” để ca ngợi Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều hiếm có. Nhất là trong bối cảnh quyền lực ông Tô Lâm đang bị thách thức từ  nhiều phía, cả trong lẫn ngoài nước. 

Điều này khiến công luận đặt nghi vấn, phải chăng đây là chiêu trò truyền thông ngược – “thổi quá đà hóa phản cảm”, được đạo diễn từ chính phe cánh Bộ Công an của ông Tô Lâm. 

Cũng có giả thuyết nghi vấn rằng, phải chăng, bài viết này xuất phát từ một nhóm khác cố tình “đẩy cao” rồi để Tổng Bí thư Tô Lâm bị phản ứng dữ dội, sẽ làm suy yếu thêm vị thế vốn đang lung lay của ông?

Theo giới phân tích, trong bối cảnh chính trị nhạy cảm trước thềm Đại hội 14, nếu đây là một chiêu truyền thông, thì rõ ràng là một nước cờ hoàn toàn thất bại. 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de