Sau hai bữa ăn tại nhà “Bí thư Thành ủy Hà Nội” và “Chủ tịch Quốc hội”, tập đoàn Thuận An đã trúng hai gói thầu, theo Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa đưa ra.
Bữa ăn đầu tiên tại nhà Bí thư Thành ủy Hà Nội vào năm 2020, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, sau đó đã được tạo điều kiện cho thắng gói thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2, trị giá gần 290 tỷ đồng.
Bữa ăn thứ hai tại nhà Chủ tịch Quốc hội vào năm cuối năm 2021, Thuận An trúng gói thầu cầu Đồng Việt ở Bắc Giang trị giá 1.132,7 tỷ đồng.
Cả hai bữa ăn đó đều có sự sắp xếp và giới thiệu của ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận 750 triệu đồng.
Bí thư thành ủy Hà Nội năm 2020 và Chủ tịch Quốc hội cuối năm 2021 đều là một người: ông Vương Đình Huệ.
Ông Huệ đã bị cho thôi các chức vụ trong Đảng vào tháng 4/2024, và mất chức Chủ tịch Quốc hội vào tháng 5/2024. Ông về hưu, nhưng đến tháng 11 năm đó ông bị Bộ Chính trị cảnh cáo.
Việc được nêu “chức danh” rõ ràng như thế trong kết luận điều tra lần này để đề nghị truy tố cho thấy số phận ông Vương Đình Huệ dường như vẫn chưa yên.
Hoàng Anh ( theo BBC tiếng Việt )