Tại sao TBT T. Lâm bằng mọi cách phải “triệt tiêu” cựu ĐBQH L. T. Vân?

Vụ án của cựu Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, một trong những ĐBQH từng lên tiếng mạnh mẽ về chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy công quyền, đã khiến dư luận hết sức lo lắng. 

Trong mắt công chúng, ông Vân từng được xem là một ĐBQH vì dân, dám nói, dám đấu tranh với các biểu hiện suy thoái quyền lực, lợi ích nhóm và luôn giám sát quyền lực của Bộ Công an.

Thế nhưng, giờ đây, người từng đặt câu hỏi về trách nhiệm của những đồng chí “không sạch” trong đảng lại bị người đứng đầu của Đảng cáo buộc vi phạm pháp luật. 

Ông Lê Thanh Vân đã bị khởi tố với cáo buộc có “lợi dụng ảnh hưởng cá nhân” nhằm phục vụ lợi ích cho một doanh nghiệp, với các bằng chứng buộc tội được cho là rất thiếu thuyết phục.

Nếu thực sự ông Lê Thanh Vân vi phạm pháp luật, thì việc điều tra, truy tố là điều hết sức cần thiết, nhưng phải được thực hiện theo trình tự pháp lý rõ ràng, minh bạch. Nhưng, vụ án này chỉ dựa vào các cáo buộc mơ hồ, hoặc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì nó sẽ trở thành một vết nhơ trong nỗ lực cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sự kiện 2 ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân liên tiếp bị khởi tố diễn ra trong bối cảnh ông Tô Lâm đang quyết tâm siết chặt kỷ luật, để củng cố và mở rộng quyền lực của ngành Công an trong hệ thống chính trị.

Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm đang muốn phát đi một thông điệp răn đe trong toàn hệ thống chính trị, đó là, không ai được phép đứng ngoài vòng kiểm soát của ông và Bộ Công an. 

Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến đặt câu hỏi: liệu đây có phải là vụ án hình sự đơn thuần, hay là một hành động mang tính chất “triệt tiêu chính trị”? 

Đồng thời, cũng bày tỏ lo ngại, Việt Nam đang đi đến một thể chế mà bất kỳ ai phản biện, hay không “thuận ý” trung tâm quyền lực đều có thể trở thành mục tiêu thanh trừng?

Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đang muốn chứng minh rằng, trong bộ máy quyền lực hiện nay, không có ai là thực sự trong sạch? Để tái cấu trúc quyền lực theo một trật tự mới do ông kiểm soát hoàn toàn?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de