Phát biểu “thẳng thắn”, N. K. Phong Lan như “tát” vào mặt L. T. Quang!

Sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân bị bắt và kết án tù, thì có lẽ là Phạm Khánh Phong Lan là đại biểu Quốc hội có tiếng nói đáng chú ý nhất. 

Ngày 20/5, phát biểu tại nghị trường bà Lan có dẫn vụ Lê Văn Luyện giết người ở tuổi vị thành niên nên không thể tử hình. Bà Lan đặt câu hỏi rằng: “Vậy gia đình nạn nhân phải làm sao?”. Theo bà, nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào.

Chiều ngày 20/5 Quốc hội họp bàn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Trong 8 tội được đề xuất bỏ án tử hình theo phương án nêu trong dự thảo luật, bà Lan chia sẻ băn khoăn, đặc biệt khi bỏ hình phạt tử hình với 4 tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; vận chuyển trái phép chất ma túy; tham ô tài sản; nhận hối lộ.

Những ngày gần đây Việt Nam có quá nhiều vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả, thuốc giả với số lượng rất lớn. Đây chính là những nơi đầu độc sức khỏe người dân. Để cho thành phần sản xuất, buôn bán, và vận chuyển dược phẩm giả có cơ hội phát triển, không thể không có sự tiếp tay của thành phần quan chức biến chất. 

Song song với tình trạng thả nổi quản lý là tình trạng tham ô, nhận hối lộ ngày một kinh khủng hơn. Đáng nói, quang chức thả nổi quản lý, thậm chí tiếp tay cho tội phạm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng án rất nhẹ.

Cũng trong ngày 20/5, ông Tam Quang, bộ trưởng Bộ Công an cũng góp ý rằng, sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bộc lộ nhiều vướng mắc. Ông Quang cho rằng, hình phạt tử hình còn nhiều bất cập; một số quy định chưa hợp với tình hình kinh tế – xã hội và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Như vậy so với Lương Tam Quang, bà Phạm Khánh Phong Lan đã nói ngược hoàn toàn.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de