Hội nghị Trung ương lần thứ 11 tháng 4 đã chốt danh sách sơ bộ của 18 Ủy viên Bộ Chính trị. Đáng nói là trong danh sách này có Tứ trụ thì 3 trụ được ở lại Bộ Chính trị là Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn. Còn ông Lương Cường xem như bị loại, thay vào đó là Phan Văn Giang.
Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương chỉ mới qua 1 tháng nhưng thông tin nội bộ cho biết, Tứ trụ có 4 thì 3 người sẽ bị cho ra rìa, trong đó có Phạm Minh Chính. Đáng nói là nhân vật nhắm tới chiếc ghế ông Phạm Minh Chính lần này không phải là Trần Lưu Quang mà là một người khác. Bởi Trần Lưu Quang hiện nay vẫn chưa là Ủy viên Bộ Chính trị nên bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên cho chức vụ này.
Trước đây, chức Thủ tướng thường sẽ thuộc về Phó Thủ tướng thường trực, nếu ông Thủ tướng rời ghế. Tuy nhiên, từ năm 2021, quy luật này bị phá bởi ghế Thủ tướng không chỉ bị cạnh tranh bởi các thành viên Chính phủ mà nó còn có sự tham gia của người bên Ban bí thư. Năm 2021, chính ông Phạm Minh Chính – lúc đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhảy ngang sang Chính phủ giành lấy chức Thủ tướng. Có vẻ như lịch sử có thể lặp lại khi mà nhân vật hiện đang giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ông Lê Minh Hưng-người vào Bộ Chính trị mới tròn 1 năm đang có ý đồ muốn chiếm ghế Thủ tướng của Phạm Minh Chính. Ông Lê Minh Hưng-người Hà Tĩnh, là con trai của ông Lê Minh Hương- cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Ông Hưng được cho là có dính đến làm ăn của bà Trương Mỹ Lan trong thương vụ thâu tóm Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, Lê Minh Hưng thoát vụ đại án này. Điều đó cho thấy, quanh ông cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có những vòng quyền lực lớn bảo vệ. Một số ý kiến đánh giá, sai phạm của ông Lê Minh Hưng thời làm phó Thống đốc và thời làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là rất nghiêm trọng. Sai phạm này lớn hơn sai phạm của ông Trần Tuấn Anh rất nhiều nhưng ông Lê Minh Hưng vẫn bình an vô sự.
Hiện nay Lê Minh Hưng đang được nhóm Hà Tĩnh ủng hộ. Đáng nói là sang Đại hội 14, Hà Tĩnh sẽ có 3 Ủy viên Bộ Chính trị, ngang bằng với phe Hưng Yên.
Lê Minh Hưng được cho là có quan hệ tốt với Tô Lâm, được Tô Lâm xem là một mắt xích trong hệ sinh thái chính trị của ông. Nguyên nhân được cho là ông Tô Quyền, bố của Lâm cũng có ân nghĩa với ông Lê Minh Hương – Bộ trưởng Bộ nội vụ trước đây.
Lẽ ra ông Tô Lâm tính toán cho Trần Lưu Quang thay thế Phạm Minh Chính, nhưng tính toán này đang đi vào ngõ cụt vì cho đến thời điểm này, gần thời điểm khai mạc Đại hội 14 mà ông Quang vẫn chưa thể vào Bộ Chính trị. Rất có thể, Lê Minh Hưng là một phương án 2 thay thế. Ông Tô Lâm cần loại Phạm Minh Chính khỏi vũ đài chính trị để tránh “đêm dài lắm mộng”.
Bản chốt danh sách sơ bộ ở Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vẫn chưa thể là bản danh sách cuối cùng, tuy nhiên, để thay đổi danh sách này không dễ. Đặc biệt là làm sao đẩy được Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị là một việc không dễ. Bởi nếu dễ thì ông Tô Lâm đã làm được điều này từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ.
Phạm Minh Chính đang là đối thủ chính trị rất khó “xơi” đối với Tô Lâm. Suốt năm 2024 và hết nửa đầu năm 2025, Phạm Minh Chính luôn ở cửa dưới, luôn phải vất vả phòng thủ nhưng Tô Lâm vẫn chưa thể làm gì được mặc dù Tô Lâm rất muốn bứng ông Thủ tướng này để bố trí lại hệ sinh thái quyền lực mới.
Một mình Lê Minh Hưng, ắt không phải là đối thủ của Phạm Minh Chính. Liệu rằng, với sự trợ lực của phe Hà Tĩnh và cả sự hỗ trợ của Tô Lâm, liệu Lê Minh Hưng có thành công hay không? Hãy đợi xem!
Thái Hà-Thoibao.de