Vở kịch „Góp ý sửa đổi hiến pháp“ nhằm mục đích gì? 

Thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam liên tục thúc giục, yêu cầu người dân tham gia cái gọi là “Góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013”. Vẫn biết đây chỉ là trò giả hiệu, mị dân, nhưng nếu là một người dân thì bạn sẽ góp ý điều gì. Còn tôi sẽ không góp ý, mà yêu cầu chính quyền hiện nay phải thay đổi những điều sau:

Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp – quy định ĐCSVN là lực lượng duy nhất độc quyền lãnh đạo đất nước, trao trả quyền lực thực sự cho nhân dân, thông qua bầu cử tự do, cạnh tranh công bằng giữa các đảng phái chính trị, mở cánh cửa đất nước tiến tới dân chủ và tự do.

Đảm bảo “Tam quyền phân lập”, ba nhánh Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp phải được độc lập. Quốc hội không còn là bù nhìn, công cụ của đảng, các đại biểu phải do người dân bầu ra. Chính phủ phải phục vụ cho lợi ích của nhân dân chứ không phải là cho đảng. Tư pháp trong đó có Viện kiểm sát, tòa án phải độc lập chứ không phải là tuyên án theo sự chỉ đạo từ công an.

Quyền được tự do ngôn luận, người dân được tự do nói ý kiến của mình (ngay cả trong việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp này cũng không bị trù dập).

Người dân được quyền tự do lập hội, chứ không phải trực thuộc Mặt trận tổ quốc, phải xin phép hoạt động dưới sự cho phép và kiểm soát của chính quyền. Công nhân được lập công đoàn độc lập, chứ không phải thứ công đoàn “quốc doanh” như hiện nay.

Người dân được phép biểu tình, nói lên chính kiến của mình. Ngay cả khi đất nước bị xâm lược, Biển Đông bị mất, cũng phải xin phép để thể hiện tình yêu nước hay sao?

Báo chí phải được độc lập, chứ không phải dưới sự quản lý, cho phép của Ban Tuyên giáo. Báo chí là quyền lực thứ tư (sau quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp) mà phải nói theo ý đảng thì làm gì còn chức năng giám sát?

Nhưng liệu rằng những ý kiến đóng góp của người dân có được chính quyền lắng nghe và ghi nhận hay không? Chắc là không và cũng chẳng hy vọng, vì đã từng có nhiều nhân sĩ trí thức, nhiều nhà khoa học, như Kiến nghị của 72 của các tri thức đã bị chính quyền phớt lờ, thậm chí nhiều người góp ý thì bị vùi dập, thậm chí bị bắt giữ tống vào tù.

Chính quyền Việt Nam luôn vẽ trò để mị dân, tỏ vẻ dân chủ giả hiệu, nhưng bản chất không bao giờ thay đổi. Bạn hãy thử góp ý sửa đổi Hiến pháp như những điều trên xem có được thay đổi hay không? Hay là…???

Võ Tuấn