Một sự việc gây xôn xao mạng xã hội và giới đầu tư hạ tầng, đó là câu chuyện liên quan đến gói thầu Xây dựng tuyến Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành ở tỉnh Bình Phước.
Tập đoàn Sơn Hải, là một nhà thầu nổi tiếng với cam kết bảo hành công trình trong 10 năm, đã bất ngờ bị loại. Tập đoàn này từng được Bộ GTVT tuyên dương vì chất lượng thi công. Nhưng không hiểu lý do vì sao, cho dù Sơn Hải đã đưa ra mức giá thấp nhất, cam kết bảo hành dài nhất và thời gian thi công ngắn nhất lại không trúng thầu.
Đáng chú ý, là liên danh HCM–TDM–CT được cho “sân sau” của lãnh đạo tỉnh nhà, lại trở thành người chiến thắng, với mức giá là cao nhất trong số các nhà thầu.
Việc nhà thầu đắt nhất trúng thầu trong khi nhà thầu rẻ nhất, chất lượng được đánh giá cao nhất bị loại, đã khiến công luận đặt ra hàng loạt dấu hỏi về tính minh bạch của cuộc đấu thầu này.
Tập đoàn Sơn Hải, trong văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước, đã chính thức bày tỏ sự “không đồng thuận” với kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong khi đó, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến bức xúc đã đặt vấn đề: Phải chăng, Luật đấu thầu đã bị bẻ cong vì lợi ích của ai?
Tuy nhiên, sự kiện tại Bình Phước lại khiến nhiều người hoài nghi về phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm về đấu thầu. Theo ông Tô Lâm, đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về 4 “cái tội” trong lĩnh vực đấu thầu.
Đây là điều có thể xem như một tuyên bố chính trị đáng lưu ý của người đứng đầu của Đảng CSVN đã khiến công luận đặt câu hỏi: Liệu chính sách chỉ đạo đấu thầu đúng luật có đang bị biến thành sự chỉ định có “định hướng”?
Trên thực tế, cụm từ “theo chỉ đạo của cấp trên” ngày càng bị sử dụng như một lá chắn chính trị để hợp thức hóa các quyết định thiếu minh bạch. Thì phát biểu của ông Tô Lâm lại trở thành một lỗ hổng lớn cho “lợi ích nhóm” trục lợi.
Một câu hỏi được đặt: Nếu nhà thầu tốt, giá thấp, tiến độ nhanh vẫn bị loại, thì Luật Đấu thầu năm 2023 mới được Quốc hội thông qua chưa đầy 2 năm còn có nghĩa gì?
Đấu thầu các công trình đầu tư công bằng vốn Ngân sách phải vì lợi ích quốc gia, không thể vì “lợi ích nhóm” của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de