Ai đang coi thường chỉ đạo “tiết kiệm” của Tổng Bí thư T. Lâm?

Sau khi chính thức trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã ban hành nhiều chủ trương mạnh mẽ về cải cách thể chế và chấn chỉnh kỷ cương. 

Đặc biệt, là người đứng đầu của đảng đưa ra yêu cầu tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước, với lý do, chi tiêu quản lý của bộ máy hành chính công đã ngốn hết 70% và đất nước đã không còn tiền để phòng thủ và phát triển. 

Tuy nhiên, trong Lễ Quốc tang của cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương vừa qua đã khiến công luận hết sức lo ngại và đặt câu hỏi: Liệu chỉ đạo của Tổng Bí thư có còn được tôn trọng trong hay không?

Theo đó, Lễ Quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương tổ chức trong 2 ngày 24 và 25/5/2025 đã thu hút sự quan tâm lớn của công luận, bởi những chi tiết cho thấy mức chi tiêu “khủng khiếp” từ Ngân sách nhà nước. 

Dư luận xã hội thấy rằng, tang lễ lần này quá mức hoành tráng, và tốn kém, với việc huy động hàng trăm xe công vụ, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ phục vụ lễ viếng, di chuyển và an táng. 

Đặc biệt, việc tổ chức an táng tại quê nhà Quảng Ngãi cách xa Hà Nội hơn 800km phải bố trí chuyên cơ và hàng loạt các vấn đề liên quan khác…, để phục vụ một cách vô điều kiện nhưng nằm ngoài quy định.

Điều đáng nói, là sự chi tiêu vô tội vạ này diễn ra trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ban hành chỉ thị yêu cầu siết chặt các khoản chi tiêu không cần thiết, giảm các lễ nghi mang tính hình thức. 

Những điều vừa kể, không chỉ tạo ra tâm lý bất bình trong nội bộ Đảng, mà còn hết sức “phản cảm” trong con mắt của người dân. Khi họ phải chứng kiến tiền thuế được tiêu cho những nghi thức không cần thiết, trong bối cảnh đất nước đang phải “thắt lưng buộc bụng” để phát triển. 

Điều đó cho thấy “uy quyền” của Tổng Bí thư Tô Lâm thông qua các chỉ thị, dường như đã thực sự không còn giá trị trong nội bộ của đảng.

Đây chính là lý do, công luận đã gióng lên hồi chuông “báo động”, khi chỉ thị tiết kiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm đang đứng trước nguy cơ bị vô hiệu hóa, bởi các nhóm lợi ích “bất tuân lệnh” trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt nam. 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de