SJC, EVN và hàng loạt ung nhọt khủng, Tô Lâm không dám cắt hết?

Độc quyền là loại hình kinh tế bị độc hại, nó bóp chết hàng loạt doanh nghiệp chân chính. Đây là điểm trừ cho tiêu chuẩn được công nhận nền kinh thế thị trường.

Có 2 loại độc quyền, một loại độc quyền bằng bảo kê bởi quyền lực nhà nước một cách công khai. Một loại khác là độc quyền bởi chính sách tạo ra kẽ hở để để các doanh nghiệp nhà nước hoặc các loại doanh nghiệp sân sau thao túng thị trường. Ở Việt Nam, loại độc quyền thứ hai chiếm rất nhiều, bởi nó là sản phẩm của loại tham nhũng quyền lực.

Mới đây, ông Tô Lâm nói rằng “Các cơ chế, chính sách quản lý, điều tiết thị trường vàng đã chậm được đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường và đòi hỏi của thực tiễn, cần được khẩn trương đổi mới, hoàn thiện. Thị trường vàng được quản lý kém linh hoạt, không phù hợp với diễn biến cung cầu chung trên thị trường thế giới, gây hệ lụy cho nền kinh tế, nhất là tình trạng buôn lậu vàng, chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài”.

Hiên tại, Tô Lâm cho đánh mạnh vào hàng loạt công ty như: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Công ty PNJ), Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Tô Lâm đang đánh mạnh vào nhóm lợi ích vàng, tuy nhiên, ông Tô Lâm lại không đá động gì đến EVN-một ung nhọt của nền kinh tế khiến cho nền kinh thế Việt Nam bị ảnh hưởng xấu nhiều năm qua.

Có người nghi ngờ rằng, Tô Lâm đang muốn đánh vào thành phần nào đấy đang đỡ đầu nhóm thao túng vàng, chưa chắc gì Tô Lâm có thiện chí cắt hết mọi ung nhọt của nền kinh tế.

Vậy sự thật như thế nào, hãy chờ xem?

Huỳnh Tú-Thoibao.de