Vì sao Tô Lâm và Phạm Minh Chính phải quyết đấu không khoan nhượng lúc này?

Khi thời gian Đại hội Đảng lần thứ 14 chỉ còn tính bằng tháng, cuộc chạy đua cho chiếc ghế quyền lực nhất đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đối với 2 ứng viên sáng giá nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Theo giới quan sát, thay vì giữ thế hòa hoãn như trước đây, 2 ông Lâm và Chính đang có nhiều biểu hiện dần tiến đến thế “đối đầu” trực diện quyết liệt và không khoan nhượng.

Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính được cho là giữ thái độ thủ thế và mềm mỏng với Tổng Bí thư Tô Lâm, bởi vai trò của Tổng Bí thư luôn là “tối thượng” trong Đảng, nên việc Thủ tướng tỏ ra dè chừng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, ông Tô Lâm là người đứng đầu Bộ Công an trong thời gian dài, và hơn ai hết Tổng Bí thư Tô Lâm cũng  hiểu quá rõ những điều bí mật nhất của ông Chính và phe Thanh hóa. 

Tuy nhiên, kể từ tháng 5/2025, sự thay đổi lập trường của ông Chính trở nên có biểu hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, mới đây Thủ tướng Chính đã yêu cầu xử lý cán bộ trong ngành Công An bảo kê cho hàng lậu, hàng giả, với phát ngôn gây chấn động.

Thủ tướng đã khẳng định “lực lượng Công An chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu, hoặc đã bị mua chuộc”. Đây, là một thông điệp “quyết liệt” chưa từng có của Thủ tướng Phạm Minh Chính, điều đó đã cho thấy ông đã sẵn sàng đối đầu với lực lượng Công an – là bệ đỡ quyền lực của ông Tô Lâm.

Ngay lập tức, phản ứng từ Bộ Công an cũng quyết liệt không kém, với vụ bắt giữ Tuấn “thần đèn” – một tay anh chị có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống chính trị ở Thanh hóa. Hay mới nhất, đại tá Lê Minh Tứ Trưởng Công An Huyện Quan Sơn, Thanh Hóa bị khởi tố bắt giam vì tội nhận hối lộ.

Đây, được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ từ phe Công an đối với với phe Thanh Hóa – vốn được coi là là  “sân sau” và “căn cứ địa” chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.  

Theo giới phân tích, những chuyển động kể trên ẩn chứa những tính toán quyền lực của 2 bên, trong đó việc giữ an toàn “địa bàn” chiến lược là bước sống còn trong thế trận trước Đại hội Đảng lần thứ 14.

Hiện tại, ông Tô Lâm vẫn nắm trong tay hệ thống kiểm soát quyền lực đáng gờm, đó là, Bộ Công an, Ban Nội chính và Ban Tổ chức Trung ương.

Tuy nhiên, với sức ép đang ngày càng lớn khi ông Tô Lâm đã bị chỉ trích vì khuynh hướng độc đoán, thao túng lợi ích phe cánh qua “Bộ Hưng Yên”. Với những dấu hiệu làm suy giảm uy tín của Tổng Bí thư gần đây, sau bài báo của The Economist ca ngợi Tô Lâm đã bị Ban Tuyên giáo tuýt còi.

Ngược lại, ông Phạm Minh Chính người từng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cũng đang nỗ lực xây dựng lực lượng, và đã liên kết và nhận được sự ủng hộ cao từ hầu hết các phe nhóm trong nội bộ đảng.

Hơn nữa, việc Thủ tướng Chính là người chủ trì các dự án hạ tầng lớn, như đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng hay Đường sắt Cao tốc Bắc – Nam mang lợi lớn cho Trung quốc. Đây được đánh giá là thế mạnh, khi ông Chính được cho là “mượn tay” Bắc Kinh để bảo vệ vị thế chính trị của mình.

Trong bối cảnh Trung Quốc luôn tìm cách can dự vào nội bộ chính trị Việt Nam thì sự “hợp tác” chiến lược này có thể là “tấm khiên” giúp ông Chính duy trì được ảnh hưởng, và có sự hỗ trợ từ Bắc Kinh trước thềm Đại hội Đảng. 

Tuy nhiên, điều này cũng khiến ông đối mặt với rủi ro bị nghi ngờ về mức độ lệ thuộc chính trị vào Trung Quốc trong mắt giới lãnh đạo Việt nam và công chúng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc quyết đấu lịch sử giữa 2 ứng viên hàng đầu là Tô Lâm và Phạm Minh Chính trước Đại hội 14 đang bước vào giai đoạn đối đầu không khoan nhượng.

Cuộc đấu này sẽ không chỉ quyết định ai trở thành Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ sắp tới, mà còn định hình tương lai chính trị, mô hình phát triển và vị thế của Việt Nam trong thập kỷ sắp tới. 

Trà My – Thoibao.de