Hồ Đức Phớk, niềm hy vọng cho nhóm Nghệ An, một thách thức với Hưng Yên!

Hồ Đức Phớc-Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã thăng 2 chức, Bộ trưởng Bộ tài chính và Phó Thủ tướng. Ông Hồ Đức Phớc từng là người kế nhiệm ông Phan Đình Trạc làm Bí thư tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, khi ra Trung ương, Phan Đình Trạc tham gia Ban bí thư và được Nguyễn Phú Trọng sắp xếp. Trong khi đó, ông Hồ Đức Phớc tham gia Chính phủ.

Có lẽ vì không nhờ cậy ông Nguyễn Phú Trọng mà ông Hồ Đức Phớc tránh được sự kiểm soát của Tô Lâm. Ở Chính phủ, Hồ Đức Phớc trèo lên chức Phó Thủ tướng và trong kỳ Hội nghị Trung ương 11 vừa qua, ông Phớc thắng lợi lớn khi giành lấy một suất trong Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau.

Ở nhiệm kỳ sau, cả Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng đều phải rút lui, nhóm Nghệ An vốn hùng mạnh vào nửa đầu Trung ương Đảng khóa 13 thì sang khóa 14 tổn hao khá nhiều. Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của nhóm Nghệ An sẽ là Hồ Đức Phớc.

Vì sao Hồ Đức Phớc đạt được nhiều bước tiến bất chấp những đòn đánh của Tô Lâm nhắm vào nhóm Nghệ An? Có lẽ là do bản lĩnh chính trị của Hồ Đức Phớc, hoặc cũng có thể là do may mắn chọn một con đường an toàn hơn.

Trong lúc Tô Lâm đánh mạnh vào nhiều nhân vật lớn trong Bộ Chính trị để tạo ra khoảng trống quyền lực, mục đích là nhét đồng hương Hưng Yên vào Bộ Siêu quyền lực. Trong giai đoạn rối ren này, Hồ Đức Phớc đã tận dụng được để có mặt trong danh sách cơ cấu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Điều này cho thấy  Hồ Đức Phớc có nhãn quan chính trị nhạy bén, khá giống với Phạm Minh Chính. Với con người biết tận dụng thời cơ dù nhỏ nhất để tiến thân, điều đó cho thấy ông Phớc là nhân vật khó bị quật ngã.

Năm 2024, Tô Lâm đánh ngã 4 nhân vật trong Bộ Chính trị, trong đó có thể kể ra như: Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, Trần Tuấn Anh. Bộ chính trị bị trống 4 ghế do công của Tô Lâm nhưng Tô Lâm chỉ nhét được 2 người. Điều này cho thấy, không phải những gì Tô Lâm làm đều suông sẻ, luôn luôn có thế lực khác chực chờ hạn chế sức mạnh của Tô Lâm và nhóm Hưng Yên. Và đó chính là lợi thế mà Hồ Đức Phớc có thể tận dụng.

Có thể nói, việc kết nối với Lương Lường trong thời gian ông Cường chuyển sang Phủ Chủ Tịch là một kết nối khôn ngoan. Sự kết nối này sẽ khiến cho ông Phớc thêm một lớp màn dày bảo vệ nữa ngoài lớp trong là nhóm Nghệ An. Bên trong là Nghệ An, bên ngoài là quân đội, xem ra Hồ Đức Phớc là nhân vật khó bị hạ nhất của nhóm Nghệ An lúc này. Không biết ông Tô Lâm có đối sách gì hay không?

Sau khi ông Vương Đình Huệ gãy chức, Nghệ An bị tổn thương nặng. Đến Đại hội 14, Nghệ An sẽ bị mất hai nhân vật trong Bộ Chính trị, đấy là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng, khi đó Hồ Đức Phớc sẽ nổi lên như là cứu cánh duy nhất cho nhóm Nghệ An đang mất phương hướng. Với lợi thế chính trị như hiện nay, cơ hội để ông Phớc làm thủ lãnh một nhóm lợi ích mạnh rất cao. Với nhãn quan chính trị như ông Phớc, Tô Lâm đang có một đối thủ “khó xơi” trong tương lai.

Có vẻ như Hồ Đức Phớc đang nhắm đến ghế Phó Thủ tướng thường trực và cao hơn nữa, sẽ là giải pháp thay thế Phạm Minh Chính sau khi ông Chính đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ Thủ tướng. Nếu âm mưu này thành hiện thực thì nhiệm kỳ sau, có thể Chính phủ sẽ có một liên minh vững chắc giữa Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực. Khi nhóm Nghệ An liên kết với nhóm Thanh Hóa, sức mạnh không thể coi thường.

Cả Hồ Đức Phớc và Phạm Minh Chính đều có điểm chung, là người giỏi tận dụng lợi thế nhỏ bé để tiến lên. Phẩm chất này đều là phẩm chất thủ lĩnh không phải phẩm chất thuộc hạ. Trong khi đó, nhóm Hưng Yên chỉ có một người có phẩm chất thủ lĩnh, đó là Tô Lâm.

Thái Hà-Thoibao.de