Thanh lọc Bộ Công an, thanh trừng Trung ương Đảng, kiểm soát BCT

Tô Lâm mới làm Tổng bí thư gần 1 năm, nhưng chính trường Việt Nam như rơi vào hỗn loạn. Tô Lâm có tham vọng quá lớn, muốn biến bộ máy độc tài toàn trị sang hình thức độc tài cá nhân. Quyền lực từ Bộ Chính trị chuyển dần cho nhóm Hưng Yên với Tô Lâm là thủ lĩnh.

Hiện nay Bộ Chính Trị đang mất dần quyền lực và thay vào đó là tiếng nói của người Hưng Yên trong Bộ Chính trị mạnh dần lên. Tuy trong Bộ Chính trị, Hưng Yên chỉ có 3 thành viên, nhưng cả 3 đều nắm những vị trí trọng yếu, những vị trí có thể tiếp cận hầu hết những vấn đề của các quan chức ở Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Một khi Công an tham gia Bộ Chính trị ngày một đông, thế lực của Tô Lâm ngày càng mạnh.

Tô Lâm, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc là 3 người Hưng Yên trong Bộ Chính trị. Đến Đại hội 14 sẽ không có thêm người Hưng Yên nào nữa vào Bộ Chính trị, bởi Hoàng Xuân Chiến xem như “đầu hàng” trước Nguyễn Tân Cương. Tô Lâm đang chờ đợi lớp trẻ của Hưng Yên tiến dần lên như Mai Hoàng – Thiếu tướng Giám đốc Công an TP HCM, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng-Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trung tướng Phạm Thế Tùng – Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Vũ Hồng Văn-Thiếu tướng, Bí thư tỉnh Đồng Nai. Đấy là những nhân vật đang chuẩn bị vào Trung ương Đảng nhằm tạo lớp nhân sự kế thừa cho Hưng Yên.

Như vậy, Bộ Công an đang được Tô Lâm xem như là “vườn ươm” nhân sự cho Hưng Yên. Sau khi được thuyên chuyển nhanh chóng, những người được nêu trên sẽ từng bước tiến vào Trung ương Đảng. Riêng Vũ Hồng Văn sẽ là Ủy viên Trung ương Đảng khóa tới và không loại trừ khả năng ông Văn sẽ vào Bộ Chính trị ngay sáu khi vào Trung ương Đảng trong cùng nhiệm kỳ như 2 đàn an quê Hưng Yên.

Tại Bộ Công an, Tô Lâm vẫn đang cho Lương Tam Quang thanh lọc thành phần không hợp với lợi ích của Hưng Yên và tiếng hành nâng đỡ các đồng chí đồng hương vào những vị trí có tính chiến lược.

Với lò trong tay, Tô Lâm vẫn tiếp tục công tác thanh trừng một số thành phần không thuộc hệ sinh thái quyền lực. Thông qua các giám đốc Công an tỉnh, Tô Lâm tiếp tục xây dựng kho “hồ sơ đen” thêm dày lên để dùng khi cần. Trong rất nhiều chính sách, Tô Lâm cần sự gật đầu của đa số trong Trung ương Đảng nên việc dùng bộ công an điều tra mặt trái của các ủy viên Trung ương Đảng vẫn được thực hiện một cách ráo riết. Từ đó kiểm soát được Trung ương Đảng.

Với Bộ Chính trị, Tô Lâm vẫn dùng hồ sơ đen, tuy nhiên với một số người thì chiêu thức ít hiệu quả hơn với so với Trung ương Đảng. Trong Bộ Chính trị, các nhóm lợi ích địa phương mạnh và nhóm quân đội đang là mối đe dọa đến sức mạnh của nhóm Hưng Yên. Cho nên bài toán kiểm soát Bộ Chính trị là một thách thức lớn đối với Tô Lâm. Đáng ngại nhất là nhóm quân đội của Phan Văn Giang.

Chắc chắn trong nhiệm kỳ 2026-2031 Hưng Yên vẫn chỉ 3 người trong Bộ Chính trị. Tô Lâm cầ phải liên minh để chống lại liên minh chứ không thể chỉ cậy vào những người Hưng Yên. Trong đó, Tô Lâm liên minh với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng tạo nên một thế lực mạnh. Ngoài liên minh, Tô Lâm cần phải đè những nhóm mạnh khác đồng thời hạn chế các nhóm mạnh không Tô Lâm liên kết với nhau, đặc biệt là bằng mọi giá phải chia rẽ Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bộ Công an là nơi ươm mầm cho người Hưng Yên nhưng ngược lại người Hưng Yên ngoài Bộ Công an gần như vô dụng. Trong quân đội, tướng Nguyễn Hồng Thái với Hoàng Xuân Chiến đều là người Hưng Yên nhưng thực lực không mạnh lắm. Tô Lâm không thể trông cậy gì nhiều ở Hưng Yên trong quân đội. Cho nên, Hưng Yên chỉ trông cậy vào Bộ Công an để khuếch trương quyền lực. Chỉ dựa vào một nguồn nên sẽ không thể có số lượng đông đảo trong thời gian ngắn được. Đấy là hạn chế.

Hoàng Phúc-Thoibao.de