Tô là Tổng chỉ huy, “binh đoàn Hưng Yên” âm thầm, thần tốc, đánh úp!

Tô Lâm liên tục bổ nhiệm thân tín phe Hưng Yên vào các vị trí lãnh đạo cao cấp nhưng không cho báo chí đưa tin.

Tương tự như Tô Long , vụ thăng chức cho Mai Hoàng cũng bị Tô Lâm cho báo chí Cộng sản Việt Nam ém nhẹm. Những tờ báo nào đã lỡ đưa tin thì đều phải xoá hết.

Việc đưa Mai Hoàng lên quản lý công an ở thành phố lớn nhất Việt Nam bị dư luận đánh giá là nằm trong chiến lược Hưng Yên hoá ngành công an của Tô Lâm. Để giảm bớt tin đồn thì Tô Lâm chỉ có cách bịt miệng báo chí. 

Không chỉ Mai Hoàng đại diện phe Hưng Yên ở Thành Hồ, mà Giám đốc Công an Hà Nội mới được bổ nhiệm: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng là người Hưng Yên. Vậy coi như hai trung tâm miền bắc và miền nam đều nằm trong tay thế lực Hưng Yên của Tô Lâm. Trong Bộ Công an thì Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Trung tướng Hoàng Đức Lừng (Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ), Đại tá Phạm Hoàng Điệp (Giám đốc Trung tâm An ninh Hàng không) cũng là người Hưng Yên.

Chưa kể một loạt quan chức lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng sản Việt Nam cũng là đồng hương Hưng Yên với Tô Lâm như Nguyễn Duy Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung Ương; Nguyễn Hải Ninh (Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng); Trung tướng Nguyễn Hồng Thái (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng); Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi…

Sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều đồng hương Hưng Yên của tổng bí thư được bổ nhiệm thêm, để củng cố quyền lực cho phe cánh. Có thể thấy Tô Lâm đã Hưng Yên hoá hệ thống chính trị đúng như câu thành ngữ “một người làm quan cả họ được nhờ”, nhưng cũng chỉ có thân tín của Tô Lâm là được nhờ, chứ cả nước thì lại thành nạn nhân. Bởi vậy mới giấu nhẹm, không dám đưa tin lên báo chí để bị dân chửi.

Thu Phương – Thoibao.de