Tổng bí thư Tô Lâm bị rơi vào thế “bánh mì kẹp thịt”. Thoát thế nào?

Trông Đảng Cộng Sản Việt Nam có vẻ như một khối thống nhất, nhưng thực tế là một mớ hỗn độn gồm nhiều sứ quân. Bên trong nó không theo luật pháp hay luật Đảng mà nó vận hành theo luật ngầm, mạnh thắng yếu thua. 

Năm 2024, Tô Lâm chớp cơ hội chiếm ngôi và đẩy nhóm Hưng Yên lên thế thượng phong trên võ đài. Nhờ đó mà lần lượt, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị làm cho vây cánh Hưng Yên mạnh lên trông thấy.

Tuy đang là mạnh nhất nhưng Hưng Yên không được nhiều nhóm khác hỗ trợ. Vậy nên, để tồn taij được lâu, Tô Lâm phải lãnh đạo nhóm Hưng Yên ngày đêm chiến đấu với đồng chí của mình mà không được lơ là. Nếu thả nổi, rất có thể sức mạnh chính trị của Hưng Yên sẽ suy yếu. Trường hợp này có thể được xem là “nội loạn” ngầm đối với Tô Lâm.

Với vị thế Tổng bí thư, Tô Lâm cũng đang đặt cho mình một tham vọng lớn. Ông muốn tạo cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” để thoát khỏi sự đánh giá tệ hại của lịch sử như những Tổng bí thư tiền nhiệm. 

Để tạo ra cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” Tô Lâm phải giải rất nhiều bài toán hóc búa, trong đó có vấn đề thể chế, vấn đề đối ngoại vv. Về vấn đề thể chế, Tô Lâm đang làm nhưng xem ra không được trơn tru. Thực tế ông đã tạo ra sự náo loạn xã hội khiến người dân và doanh nghiệp khốn đốn.

Về đối ngoại, bài toán khó nhất là làm sao ông thuyết phục được Donald Trump xóa bỏ hàng rào thuế đang dựng lên. Bởi thị trường Mỹ mỗi năm giúp cho Việt Nam hơn 100 tỷ đô la xuất khẩu, nếu không gỡ được nút thắt này thì xem như “kỷ nguyên vươn mình” sẽ vỡ ngay từ đây.

Thông tin từ một hãng tin quốc tế cho biết, Tô Lâm sẽ đi thăm Mỹ. Chắc chắn, vấn đề lớn nhất là đàm phán về chính sách thuế đối ứng của Donald Trump và vấn đề không được cho rung Cộng mượn đường để gian dối thương mại. 

Bên trong thì phe phái nổi lên tranh dành, bên ngoài thị bị Mỹ đặt ra bài toán hóc búa. Tô Lâm như bị kẹp giữa 2 vấn đề nan giải. Hãy chờ xem, ông sẽ giải ra sao?

Huỳnh Tú-Thoibao.de