Sáng 23/6/2025, trong buổi làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu gây chú ý. Theo ông Tô Lâm, trong 15 Đại biểu Quốc hội phát biểu về sắp xếp bộ máy, có tới 5 người nhắc đến “tâm tư” của cán bộ, nhưng không ai đề cập đến tâm tư của nhân dân.
Công luận cho rằng, đây là một phép so sánh phản cảm của người đứng đầu của đảng, bởi nó gián tiếp bác bỏ cảm nhận, bức xúc của công chúng trước tiến trình cải cách được cho là đang rơi vào bế tắc.
Trên thực tế, từ khi Tổng Bí thư khởi xướng chủ trương “tinh gọn bộ máy” từ cuối năm 2024, dư luận đã kỳ vọng vào một cuộc cải tổ toàn diện, triệt để.
Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, tình hình không chỉ không chuyển biến rõ rệt mà còn lộ rõ nhiều vấn đề bất cập dường như vẫn chưa có lối thoát.
Từ mô hình chính quyền hai cấp cho đến chủ trương bỏ cấp huyện, việc tinh giản bộ máy đã bộc lộ nhiều vấn đề. Đặc biệt là sự xáo trộn nhân sự quá lớn đã khiến đội ngũ cán bộ hết sức tâm tư.
Công luận cho rằng, người Việt có câu “có nằm trong chăn mới biết chăn có rận” và giờ đây càng trở nên xác đáng. Nếu bản thân cán bộ là những người trong cuộc thực thi chính sách, còn bức xúc, thì người dân sẽ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng của chủ trương này.
Vì vậy, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm thay vì cần thể hiện sự tiếp thu đầy đủ là trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, lại khiến công luận hiểu đó là một sự phủ nhận.
Đó là biểu hiện của tư duy áp đặt, không muốn lắng nghe, nó sẽ càng làm trầm trọng thêm khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân trong bối cảnh niềm tin xã hội đang cần được củng cố.
Đã đến lúc, công cuộc cải cách không thể chỉ dừng lại ở việc sắp xếp ghế ngồi, mà còn cần có sự trao đổi, phản biện để thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Một bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả chỉ có thể được xây dựng bằng sự lắng nghe và hành động quyết liệt, thay vì những so sánh cảm tính và bao biện của Tổng Bí thư như chúng ta đã thấy.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de