Bị Tô Tổng đưa lên thớt, Nguyễn Thị Kim Tiến tiến sát cửa nhà lao!

Ngày 17/7, Tô Lâm đã cho họp Bộ Chính trị đã họp để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Lần này người bị đưa lên “đoạn đầu đài” trước Bộ Chính trị là: Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Được biết, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ông Đỗ Đức Duy đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị kết luận là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Mới đây, thông tin nội bộ cho biết bà cựu bộ trưởng Bộ Y tế bị Lương Tam Quang cho câu lưu về địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng quận Cầu Giấy Hà Nội để điều tra trong nhiều ngày. Và bây giờ bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị kỷ luật về mặt Đảng. Đây được xem là bước chuẩn bị cho việc bắt giữ bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hồi cuối Tháng 3, Thanh Tra Chính Phủ công bố kết luận số 528 chỉ ra loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai hai dự án nêu trên bao gồm: Điều chỉnh thiết kế không đúng quy định, ký kết hợp đồng không rõ ràng, và tổ chức thi công khi chưa có bản thiết kế kỹ thuật lẫn dự toán. Thanh Tra Chính Phủ sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Bộ Công An để xem xét, điều tra hình sự, đồng thời kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ chỉ đạo bộ trưởng Bộ Y Tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân liên là bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách hai dự án theo từng thời kỳ.

Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến  tại hai dự án xây dựng bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, bà là người trực tiếp ký phê duyệt đề án, gây lãng phí nguồn ngân  sách quá lớn hơn 4,000 tỷ Đồng, có dấu hiệu thổi giá, móc nối với các nhóm lợi ích y tế. Sai phạm này khiến hàng loạt cán bộ thuộc cấp đã bị khởi tố, trong đó có các giám đốc ban quản lý dự án.

Sai phạm chồng sai phạm. Ngoài 2 dự án bệnh viện bà Tiến cũng dính đến rất nhiều sai phạm khác như vụ thuốc giả ở Công ty Cổ phần VN Pharma, vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc và thiết bị y tế giai đoạn 2015-2019, vụ án tiêu cực tại bệnh viện đa khoa Hà Giang…

Thời của bà Nguyễn Thị Kim Tiến được xem đã hết. Trước đây, khi bà về hưu nhưng vẫn còn cái bóng quá lớn của ông Nguyễn Phú Trọng che chở, đồng thời đồng minh của bà trong nhóm Hà Tĩnh quá đông nên tạm thời an toàn. Giờ đây Tô Lâm cần dùng một số nhân vật về hưu để làm “dê tế thần” cho chiến dịch đốt lò răn đe.

Đã làm đến bộ trưởng mà không ăn thì không thể leo lên đến chức đó. Mặc dù Bộ Công an có nhiều tiền để ăn vì Đảng ưu ái Công an hơn Y tế. Tuy nhiên, dù ăn nhiều vẫn không sao bởi Bộ Công an đang làm chủ võ đài chính trị. Vì thế, ai ở Bộ Công an cũng sẽ an toàn hơn bộ khác. Đặc biệt là người có gốc Hưng Yên thì càng an toàn hơn.

Thông tin nội bộ cho biết, hồ sơ chuẩn bị bắt bà cựu Bộ trưởng đã hoàn thành. Trong tay Lương Tam Quang đang có đầy đủ lý do để bắt bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhưng trước khi bị cho xộ khám, Nguyễn Duy Ngọc phải ra tay xử lý bà cựu Bộ trưởng về mặt Đảng trước. 

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang tiến rất sát đến ngưỡng “xộ khám”. Còn thời gian rất ít để bà cựu Bộ trưởng chạy chọt. Xem liệu bà Cựu bộ trưởng này lách qua khe hẹp như thế nào?

Thái Hà-Thoibao.de