BỘ CÔNG AN SIẾT GỌN VIỄN THÔNG: AN NINH MẠNG HAY BÓP NGHẸT QUYỀN RIÊNG TƯ?

Sau MobiFone, Bộ Công An Việt Nam tiếp tục thâu tóm quyền quản lý cổ phần nhà nước tại FPT Telecom hôm 16 tháng Bảy, núp dưới danh nghĩa “tăng cường kiểm soát an ninh mạng”. Tuy nhiên, động thái này đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc về việc quyền riêng tư của người dân bị triệt tiêu.

Với việc kiểm soát cùng lúc hai trong ba nhà mạng lớn nhất nước MobiFone và FPT Telecom Bộ Công An giờ đây có khả năng giám sát trực tiếp mọi hoạt động viễn thông: từ cuộc gọi, tin nhắn, vị trí định vị đến dữ liệu cá nhân. Nỗi lo an ninh cá nhân ngày càng hiện hữu khi cơ quan an ninh trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Nhiều ý kiến từ giới xã hội dân sự đã cảnh báo đây là bước đi “nguy hiểm và phản dân chủ”, khiến Internet tại Việt Nam trở thành công cụ theo dõi thay vì là không gian tự do thông tin. Một số người dùng từng kêu gọi tẩy chay MobiFone, nay tiếp tục lo ngại về sự kiểm soát toàn diện đối với các mạng còn lại.

Dư luận đặt câu hỏi: phải chăng cái gọi là “an ninh mạng” thực chất chỉ là cái cớ để thắt chặt giám sát, dập tắt phản biện và bịt miệng người dân trong không gian số?

An ninh mạng ở các nước dân chủ là bảo vệ người dùng khỏi hacker nhưng an ninh mạng của Việt Nam là xâm hại quyền tự do ngôn luận của người dân nghiêm trọng.

Dân được nói, chính quyền mới sạch. Bịt miệng dân có nghĩa là chính quyền quyết không tự làm sạch chính mình mà chỉ che đậy mà thôi.

Thiện Nhân