Hội nghị Trung ương 12 được tổ chức sớm 3 tháng so với dự kiến. Mục đích là chia chác lại quyền lực một cách vội vã sau khi các bên đã ngã giá được. Suốt 3 tháng kể từ Hội nghị Trung ương 11, phe Tô Lâm rất nóng lòng muốn phân chia lại miếng bánh quyền lực, nhưng xem ra khó có thay đổi nhiều nếu so với những cam kết từ Hội nghị Trung ương lần trước.
Với vai trò là Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Đại hội, Tô Lâm là người có khả năng can thiệp sâu vào bảng sắp xếp nhân sự đại hội 14 sắp tới nhất. Và chắc chắn, Tô Lâm sẽ ưu tiên cho người Hưng Yên và những người đang có liên minh với ông. Tuy nhiên, cũng cần phải có sự ngã giá với nhau chứ không thể có trường hợp Tô Lâm muốn làm gì thì làm. Phe Hưng Yên có lợi thế chứ không tuyệt đối áp đảo.
Nguyên tắc thỏa hiệp sẽ được đem ra để bàn nhau chia chác thế nào. Ắt sẽ có nhiều phe phái khác chiếm những ghế mà Tô Lâm muốn nhắm đến. Và đó là những chiếc ghế sẽ gặp sóng gió tương lai.
Ở Đại hội 13, với vai trò là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội và là người nắm thế thượng phong trong một cuộc chơi lớn, Nguyễn Phú Trọng vẫn phải chấp nhận thỏa hiệp để rồi sau đó ông triệt hạ sau.
Chưa có nhiệm kỳ nào trước đó mà Trung ương Đảng và Bộ Chính trị rụng nhiều như nhiều như nhiệm kỳ 2021-2026. Đấy là cách mà Nguyễn Phú Trọng đã làm để củng cố quyền lực trong suốt thời gian cầm quyền. Không thành công ở Đại hội thì ông sẽ tiếp tục đốn hạ và thay ngựa giữa dòng trong suốt nhiệm kỳ để có bộ máy như ý.
Với tình hình hiện nay cho thấy, Đại hội 14 Hưng Yên sẽ không có nhân sự như ý. Và rất có thể Tô Lâm lại dùng lại chiêu trò của Nguyễn Phú Trọng. Chấp nhận tạm thời thỏa hiệp rồi sau đó dùng rìu đốn ngã hàng loạt để sắp xếp lại.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de