Sắp xếp giang sơn là chiêu bài, “trường kỳ kháng chiến” vì Hưng Yên là mục đích của Tô Tổng!

“Sắp xếp lại giang sơn” là cụm từ đao to búa lớn của Tổng bí thư Tô Lâm. Ông cho bộ máy tuyên truyền bung hết công suất để cấy vào đầu người dân những khẩu hiệu có vẻ cao đẹp nhưng thực ra, đấy chỉ là khẩu hiệu để che đậu âm mưu chính trị đằng sau nó. Ví dụ như “chiến dịch đốt lò” mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng hô hào, thực chất là chẳng thể làm sạch được Đảng Cộng Sản, nó chỉ giúp ông Tổng bí thư thanh trừng và sắp xếp lại hệ sinh thái quyền lực.

Chiến dịch đốt lò dưới thời ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được ông Tô Lâm dùng lại. Tuy nhiên, ông không còn hô hào khẩu hiệu như thời ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế đã rõ, dù cho có đốt bao nhiêu quan tham thì quan mới cũng tham mà còn có thể tham hơn cả quan cũ.

Hiện nay Tô Lâm đang dùng chính sách “khắc nhập” và sa thải để làm lại bộ máy cho gọn dễ kiểm soát. Người Hưng Yên rất ít so với toàn bộ Trung ương Đảng. Trong Bộ Chính trị, Hưng Yên cũng chỉ có 3/18 thành viên. Nên họ cần một bộ máy gọn hơn để dễ kiểm soát.

“Sắp xếp lại giang sơn” bao gồm cả chính sách “khắc nhập” các địa phương và sáp nhập ban bệ cùng với chính sách phân chia quyền lực lại giữa các phe phái. 

Tạm thời thỏa hiệp ở Đại hội Đảng rồi sau đó dùng bộ máy Công an đánh tỉa dần để sắp xếp lại các vị trí. Đấy chính là cách ông Trọng đã làm. Và giờ đây, dường như Tô Lâm cũng đang dụng lại cách như vậy.  Dùng Công an  “sắp xếp nhân sự” phục vụ lợi ích Hưng Yên nhưng nấp dưới chiêu bài “sắp xếp giang sơn”.

Ở nhiệm kỳ 2021-2026, Hưng Yên có 2 người vào Bộ Chính trị giữa nhiệm kỳ, trong đó cả 2 người này đều vào Trung ương Đảng và vào Bộ Chính trị trong cùng một nhiệm kỳ. Một sự nâng đỡ thần tốc phá vỡ điều lệ Đảng. 

Vũ Hồng Văn sẽ vào Trung ương Đảng đầu năm 2026 và rất có thể sau đó vào Bộ Chính trị giữa nhiệm kỳ như 2 đàn an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Ngoài ra, Hưng Yên hiện có rất nhiều ứng viên vào ghế Ủy viên Trung ương Đảng, đặc biệt là những tướng Công an gốc Hưng Yên. Những người này đều có thể nuôi ước mơ vào Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trong cùng một nhiệm kỳ.

Đấy chính là nội dung của chính sách “sắp xếp lại giang sơn” của Tô Lâm. Nói đúng hơn là chính sách “sắp xếp lại quyền lực cho Hưng Yên”. Học theo  Nguyễn Phú Trọng, chiêu bài của Tô Lâm vẫn là dùng khẩu hiệu cho thật kêu để che đậy một dã tâm chính trị lớn.

Nhiệm kỳ 2026-2031 hứa hẹn sẽ là một nhiệm kỳ đầy sóng gió đối với những ai không thuộc hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm. Vẫn chiêu bài “vi phạm quy tắc tập trung dân chủ” để đốn hạ đồng chí rồi sau đó thay bằng đồng chí phe mình. Chơi với Tô Lâm sẽ an toàn hơn, còn chơi với thế lực khác rất dễ trở thành “lính sung trận”, rất dễ “ăn đạn” của quân Hưng Yên.

Dù đại hội chưa diễn ra nhưng cơ bản danh sách đã được chốt. Hiện nay người Hưng Yên nào được vào Trung ương Đảng đã được xác định. Đấy chỉ là bước đầu, bước tiếp theo sẽ là đánh phá và thay thế. Cơ hội tiến nhanh dành cho người Hưng Yên thênh thang hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Quân đội là nơi mà Tô Lâm đang tìm mọi cách gây ảnh hưởng. Đại hội 14 sẽ tạm nhường sân chơi này cho Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương. Trong suốt nhiệm kỳ, cuộc chiến sẽ lại tiếp tục trong Bộ Quốc phòng, bởi nơi nào phe Hưng Yên còn thất thế thì nơi đó Tô Lâm sẽ dồn sức. Tô Lâm sẽ không chịu “an bài” sau Đại hội mà tiếp tục “trường kỳ kháng chiến” vì Hưng Yên hùng mạnh và vì quyền kiểm soát tuyệt đối.

Đảng Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng phân rã, phe phái càng nhiều và những trận chiến nổi lên ngày một nhiều và át liệt hơn. 

Hoàng Phúc-Thoibao.de