ÂN XÁ ĐINH LA THĂNG: THƯƠNG LƯỢNG HẬU TRƯỜNG PHÁ VỠ DI SẢN “LÒ CHỐNG THAM NHŨNG”

Những tín hiệu ân xá dành cho ông Đinh La Thăng cựu Ủy viên Bộ Chính trị, người từng lãnh 4 án tù với tổng cộng 30 năm đang ngày càng rõ nét. Đáng chú ý, người mở lời kêu gọi là bà Trần Thị Sánh, chị dâu Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho thấy đây không đơn thuần là một quan điểm cá nhân mà là động thái có tính toán từ nội bộ cấp cao.

Lập luận của bà Sánh từ việc ca ngợi nhân cách ông Thăng đến so sánh với những người từng được đặc xá như Đỗ Hữu Ca cho thấy sự chuẩn bị dư luận trước kỳ đặc xá 2/9. Trong bối cảnh đó, việc một số thân tín của ông Phạm Minh Chính, từng dính vụ AIC và đã được tha tù sớm, càng củng cố cho nghi vấn về sự “đổi chác chính trị” giữa các phe phái.

Nhiều nguồn tin cho rằng nếu ông Thăng được ân xá, ông Trịnh Xuân Thanh cũng sẽ theo sau. Điều này đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Tấn Dũng cựu Thủ tướng gần như hoàn tất chiến dịch giải cứu thân tín sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Việc kêu gọi đặc xá cho Đinh La Thăng người chưa hoàn tất nghĩa vụ bồi thường hàng trăm tỷ đồng không chỉ đi ngược các nguyên tắc pháp luật, mà còn là đòn giáng trực diện vào di sản “lò chống tham nhũng” của ông Nguyễn Phú Trọng. Nó cũng cho thấy bản chất thật của các cuộc chiến quyền lực nội bộ: không nhằm bảo vệ công lý, mà để mặc cả và chia phần. Khi ân xá trở thành con bài thương lượng, thì luật pháp chỉ còn là thứ trang trí chính trị.

Thiện Nhân