Vì sao kỷ nguyên mới của Tô Lâm chính trị VN lại gắn bó với TQ chưa từng thấy?

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 – Khóa 13, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm trảm loạt 3 nhân vật “tứ trụ” – là các nhân sự cấp cao thân tín của của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đã có nhiều ý kiến lạc quan tin rằng, ông Tô Lâm sẽ xóa bỏ sạch sẽ di sản “giáo điều” của Tổng Trọng, thì từ nay các khái niệm như Chủ nghĩa Xã hội; chủ nghĩa Cộng sản… sẽ biến mất khỏi hệ thống chính trị ở Việt nam.

Đây là một sự ngộ nhận nguy hiểm, không kém gì việc trước đây người ta từng hy vọng công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đưa đất nước bước sang một trang sử mới. Nhưng, kết quả cho đến nay chỉ là một con số zero. Tại sao lại nói như vậy?

Ngày 24/7/2025, Hoàn cầu Thời báo một phụ bản của Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có đăng xã luận về “Cuộc tập trận chung đầu tiên giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam” tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo đó, trong bối cảnh mối quan hệ Việt nam – Trung quốc phát triển đạt đỉnh cao chưa từng có như hiện nay. Từ ngày 21–30/7/2025, Quân đội 2 nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận lục quân chung với quy mô lớn chưa từng có, thể hiện sự hợp tác thực chất giữa quân đội 2 nước.

Theo giới quan sát, cùng thời điểm diễn tập quân sự, Quân đội Việt Nam cũng đã đổi mới quân phục theo mẫu của Quân đội Trung Quốc. Cũng như, việc tăng cường gắn kết giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan tình báo Trung Quốc trong việc trao đổi các thông tin. 

Bên cạnh đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã hoãn chuyến thăm Mỹ đã được dự kiến trước đây từ đầu tháng 4/2025, điều đó đã khiến giới quan sát liên tưởng đến việc do chịu ảnh hưởng sức ép chính trị từ Bắc Kinh.

Đây là dấu hiệu đã cho thấy chính sách đối ngoại của Việt nam từ chính sách ngoại giao đa phương, với Hoa Kỳ – Trung Quốc, nay bất ngờ chuyển sang mối “ân tình” quá lộ liễu với Bắc kinh?

Chuyến công du đầu tiên của ông Tô Lâm sau khi lên nắm quyền Tổng Bí thư (tháng 8/2024), là Trung Quốc chứ không phải Mỹ, châu Âu hay các nước Asean khác.

Trong chuyến thăm này, ông Tô Lâm đã ký 14 văn kiện hợp tác, và đây là điều được đánh giá là đã phản ánh thái độ của Việt Nam xem Trung Quốc là “ưu tiên số một” trong sách lược ngoại giao.

Theo giới phân tích quốc tế, khi đó sự tăng cường quan hệ này của Tổng bí thư Tô Lâm là để “trấn an” Bắc Kinh trước khả năng Việt Nam sẽ “nghiêng sang” phía Mỹ và phương Tây.

Việc tập trận biên giới không chỉ là biểu tượng hợp tác, mà nó cũng là các tín hiệu liên kết chặt chẽ về mặt quân sự. Việc tập trận lục quân 10 ngày tại Quảng Tây là bước tiến mới, sau nhiều năm 2 nước chỉ tập trận chung trên biển. 

Đây là dấu hiệu, đã cho thấy Quân đội 2 nước đang hội nhập chặt chẽ hơn về mặt chiến lược quân sự. Điều đó được hiểu như các dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang “đồng bộ hóa” theo tiêu chuẩn của Bắc Kinh. 

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm hoãn thăm Mỹ càng làm dấy lên đồn đoán rằng Hà Nội đang chủ trương nghiêng về hẳn về phía Trung Quốc.

Những điều vừa kể được đánh giá cho rằng là các tín hiệu khẳng định sự trung thành của Ba đình với Trung Nam Hải.

Đáng chú ý, mọi dấu hiệu này xảy ra khi Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành sửa đổi Hiến pháp và Điều lệ Đảng, nhằm giúp cho Tổng Bí thư Tô Lâm có thể chuyển nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” sang “độc tôn” quyền lực cá nhân sau Đại hội Đảng lần thứ 14.

Tuy nhiên, chính sách “duy trì ổn định, tăng cường cấu trúc lãnh đạo thân Trung” rõ ràng là phù hợp với lợi ích chiến lược của Trung Quốc. 

Và dù sao đi chăng nữa nhờ hậu thuẫn từ Bắc kinh, ông Tô Lâm sẽ trở thành biểu tượng mới dẫn dắt một “kỷ nguyên mới” … gần gũi hơn với Trung Quốc của Việt Nam.

Trà My – Thoibao.de