Thế lực đối trọng có tổ chức vừa hình thành trong đảng Tô Lâm vội thăm Cục An ninh Nội bộ?

Ngày 28/7/2025, vào thời điểm chỉ còn khoảng 5 tháng trước thềm Đại hội lần thứ 14. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Cục An ninh Chính trị Nội bộ của Bộ Công An (A03).

Đây là một đơn vị đặc biệt, với chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, với sự hiện diện của nhiều Ủy viên Bộ Chính trị là các nhân vật hàng đầu trong các ngành Công an, Quân đội, và Nội chính…, 

Bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, còn có các Ủy viên Bộ Chính trị như Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Lương Tam Quang, ông Phan Đình Trạc, và ông Nguyễn Duy Ngọc…, 

Việc ông Tô Lâm xuất hiện bên cạnh các trụ cột quan trọng hàng đầu như: vừa kể, đặc biệt với sự có mặt của Đại tướng Phan Văn Giang.

Như vậy, sẽ được hiểu mục đích cuối cùng của Tổng Bí thư nhằm tạo dựng hình ảnh cho ông là một nhà lãnh đạo đã “có đủ cả gậy lẫn của cà rốt” trong tay để toàn quyền.

Theo giới thạo tin, đây là một buổi “điểm danh” quyền lực đồng thời cũng là một thông điệp chính trị nhắm vào nội bộ của Đảng. Đặc biệt là những cá nhân và phe cánh đang lưỡng lự, chưa chịu “chọn phe”.

Điều đó cũng hé lộ cho thấy, đây là một tín hiệu mang nặng tính răn đe, và cũng nhằm khẳng định quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm đối với hệ thống chính trị Việt nam vào lúc này.

Theo giới phân tích quốc tế, tại thời điểm hiện nay – sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 – Khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ các thế lực chính trị không thuộc phe Công an của ông. 

Cho dù, trong một thời gian ngắn ông Tô Lâm đã đưa được một một loạt đàn em thân cận vào Bộ Chính trị như Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc…, và đã khiến cán cân quyền lực nghiêng về phe Công An. 

Tuy nhiên, lực lượng nhóm “bảo thủ” thân Trung Quốc trong Đảng, và phe Quân đội, đặc biệt là Chủ tịch nước Lương Cường vốn là  một nhân vật được cho là có ảnh hưởng từ Bắc Kinh vẫn là những “đối trọng” đáng kể.

Trong bối cảnh này, việc Tổng Bí thư Tô Lâm xuất hiện tại Cục An ninh Chính trị nội bộ – một cơ quan được mệnh danh là người “gác cổng” trong việc bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Điều đó đã cho thấy ông Tô Lâm đã coi trọng vai trò kiểm soát dư luận – vốn là một công việc mang đặc thù của Tổng Cục Chính trị Quân đội do các ông Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm soát.

Một nguồn tin nội bộ đề nghị cho ẩn danh đã tiết lộ cho biết: “Thông điệp của ông Tô Lâm rất rõ, đó là, bất kỳ ai phát tín hiệu chống đối hay tung tin bất lợi trước Đại hội 14 đều sẽ bị xử lý và trừng trị nghiêm khắc”.

Bằng biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống an ninh và kiểm soát dư luận, Bộ Công An sẽ truy nguyên các nguồn tin nội bộ cố ý rò rỉ ra bên ngoài. Và, điều đó sẽ giúp cho ông Tô Lâm yên tâm để tiếp tục củng cố quyền lực trong giai đoạn nước rút như hiện nay.

Theo giới thạo tin, sau thời gian chịu sức ép từ lực lượng tác chiến Không gian mạng của Bộ Quốc phòng do ông Lương Cường người được đánh giá là “người của Bắc Kinh” chỉ huy.

Và có khả năng cao, dưới sự yểm trợ từ Trung Nam Hải – ông Lương Cường và phe bảo thủ trong đảng đang hình thành một thế lực chính trị có tổ chức nhằm làm đối trọng chính trị với Tổng Bí thư Tô Lâm trước Đại hội Đảng sắp tói.

Do đó, việc ông Tô Lâm cần phải công khai “sức mạnh” vào lúc này là một cách củng cố tâm lý phần thắng sẽ thuộc về “kẻ mạnh” để buộc các phe còn lưỡng lự cần phải nghiêng về phe Công An của Tổng Bí thư.

Càng cận Đại hội XIV, những động thái như vừa kể càng cho thấy cuộc chơi quyền lực trong nội bộ của Đảng đang bước vào giai đoạn “một sống, một còn”, và ai còn lưỡng lự thì đồng nghĩa với sự tự sát chính trị.

Trà My – Thoibao.de