VIỆT NAM VÀO THẾ GỌNG KÌM

Ở góc nhìn quyền lực mềm và địa chính trị khu vực, V.T.V mới đây đọc sai xung đột biên giới Việt – Thái ngẫu nhiên lại đúng khi Thái Lan (Thái), Campuchia (Camp) và Việt Nam (VN) dần lộ mâu thuẫn xa xưa đến hiện nay.

Xiêm La từng chiến tranh với Đại Việt, liên quan mâu thuẫn Nguyễn Huệ – Nguyễn Ánh. B.52 Mỹ lấy sân bay Thái đánh Bắc Việt, đặc công Bắc Việt đi phá sân bay. Đoàn lãnh đạo VN qua Thái ‘nổ’ tự hào thắng 2 đế quốc lớn, họ đáp lại họ cũng tự hào không cần thắng đế quốc nào. VN tấn công Khơ me Đỏ qua đất Thái, nay Thái còng tay tội phạm VN gọi qua nhận về. Thua bóng đá, ‘dư luận viên’ viết ‘Thái Lan ăn dơ’ lên tường lãnh sự quán; Thái từng bước thâu tóm các công ty thương hiệu VN, hàng Thái tràn qua. HCM gầy dựng cộng sản (CS) Thái 1929, chủ trương bạo động lật đổ Hoàng gia. Hai đảng từng lớn mạnh, đến 1990 Thái xoá sạch CS và tôn giữ Hoàng gia, còn CSVN phải trá hình ‘tư bản đỏ’ để tồn tại. Dân VN trốn qua Thái đến các nước tự do… Tuy cách Camp, nhưng Thái – VN cứ dài dài ‘ân oán’.

Tháng 5/2025, Tô Lâm họp quân ủy trung ương, quán triệt cảnh giác diễn biến tập trận Trung Quốc (TQ) – Camp đối đầu tập trận Hoa Kỳ – Philippines. Nay xung đột sát VN cho thấy binh lực vũ khí Thái chuẩn NATO, ‘Su’ và ‘S.300’ cũ mèm. VN hợp tác quân sự với Israel hơn 10 năm phần lớn vũ khí thông thường. TQ sẽ không để VN mạnh lên như Hàn và Nhật, tự chủ như Philippines tranh chấp biển Đông. Dù Thái – Camp vừa thoả thuận ngừng bắn (đã nhiều lần ngừng bắn, lại bùng phát), vẫn bất ổn nếu TQ tiếp tục hợp tác quốc phòng và nhiều mặt với Camp, duy trì 53 khu tự trị gồm của người TQ và ‘tam thái tử’ nhà Hunsen, kể cả làm thuộc địa hàng hoá cho TQ. Cùng với biển Đông, nay thêm sườn phía Tây, rõ ràng VN đang vào thế gọng kìm.

VN không còn ‘vùng đệm’ an toàn, cố công dựng lên Hunsen nay trách ‘phản chủ’. Mới hội nhập Asean, khoe ‘tự cởi trói’, nay lại tự trói vào nhóm CS độc tài thân TQ. Đẩy đất nước đến hiểm họa, đảng giải quyết thế nào?

T.N.T