Chính sách tinh giản là thương hiệu của Tô Lâm. Những tưởng, sau tinh giản nhân sự sẽ giảm. Thế nhưng chẳng giảm được bao nhiêu. Vì hầu hết các quan chức xin nghỉ chỉ là thành thành phần sắp về hưu theo chế độ nhằm hưởng số tiền trong 170 ngàn tỷ đồng.
Tỉnh đã nhập, huyện đã bỏ và xã cũng nhập lại. Vậy thì số lượng quan chức tham dự Đại hội 14 cũng phải giảm, số Ủy viên Trung ương Đảng cũng giảm và số Ủy viên Bộ Chính trị cũng giảm chứ? Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại hoàn toàn.
Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 341-QĐ/TW, mở rộng số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng, nâng tổng số lên 1.588 đại biểu. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ đại hội Đảng. Nghĩa là sa chính sách tinh giản của Tô Lâm thì bộ máy đã phình to thật sự.
Sự tăng lên này chủ yếu xuất phát từ công cuộc sáp nhập các tỉnh, thành phố. Trước đây, mỗi tỉnh, thành không sáp nhập có số đại biểu riêng, nhưng khi các đảng bộ tỉnh, thành sáp nhập, số đại biểu không chỉ giữ nguyên mà còn được tăng lên. Họ lý giả là “để đảm bảo tính đại diện công bằng”. Cụ thể, các đảng bộ tỉnh, thành không sáp nhập vẫn giữ 13 đại biểu, nhưng các đảng bộ hợp nhất từ hai tỉnh thành sẽ được phân bổ 24 đại biểu (tăng thêm 11 đại biểu), và các đảng bộ hợp nhất từ ba tỉnh thành sẽ có 35 đại biểu (tăng thêm 22 đại biểu).
Đặc biệt, hai đảng bộ quan trọng như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội mỗi địa phương đều được bổ sung 10 đại biểu tham gia. Các đảng bộ Quân đội và Công an Trung ương cũng nhận thêm 10 đại biểu mỗi nơi, củng cố tầm ảnh hưởng của hai lực lượng này trong hệ thống chính trị.
Như vậy Đại hội 14 đã cho thấy sự thất bại cuả chính sách mà Tô Lâm đang triển khai. Xem ra, Tô Lâm chủ yếu làm loạn, còn về tính hiệu quả thì chẳng thấy đâu.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de