Hồi Tháng 6, Mai Hoàng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó 1 tháng được phong hàm Trung tướng vượt cấp làm cho dư luận dậy sóng. Không biết ông Tô Lâm dự định gì mà đẩy Mai Hoàng lên lon lên chức nhanh như vậy?
Mới đây có thông tin rằng, Trung tướng Mai Hoàng sẽ được điều động về Bộ Công an làm Thứ trưởng thay thế cho Phạm Thế Tùng là Thượng tướng. Phạm Thế Tùng đang là Thứ trưởng Bộ Công an nhưng chưa có Ủy viên Trung ương Đảng. Thông tin nội bộ cho rằng, Tô Lâm dự tính đưa Phạm Thế Tùng về Ninh Bình nắm Bí thư tỉnh, vừa giám sát gia tộc Trần Đại Quang-Trần Quốc Tỏ vừa dùng Ninh Bình làm bệ phóng để vào Trung ương Đảng ở Đại hội 14 sắp tới.
Còn với Mai Hoàng, Tô Lâm đang dự tính đưa ông tướng trẻ này vào Trung ương Đảng ngay trong khóa 14 này. Việc Tô Lâm dự định không chỉ thay thế Phạm Thế Tùng mà quan trọng hơn là thay thế Trần Quốc Tỏ khi ông Tỏ về hưu. Chức Thứ trưởng thường trực Bộ Công an là chức vô cùng quan trọng, nếu không sớm giật lấy từ tay Trần Quốc Tỏ thì khó mà làm chủ hoàn toàn Bộ Công an.
Việc thăng chức cho đàn em trong thời gian rất ngắn đã cho thấy tham vọng chính trị của Tô Lâm còn hơn cả Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm bất chấp mọi quy định của Đảng luật, sẵn sàng chà đạp lên tất cả để đạt mục đích. Xem ra Trung ương Đảng đang bất lực trước Tô Lâm thật.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de