NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT TAY BỘ CÔNG AN SIẾT CHẶT THỊ TRƯỜNG VÀNG

Chiều 6/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan liên quan nhằm triển khai ngay chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng.
Theo ông Hà, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10. Trong đó, NHNN sẽ cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng cũng như chế tác vàng trang sức mỹ nghệ. Việc thành lập doanh nghiệp tuân thủ theo luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp cùng các quy định pháp luật khác.
NHNN đang khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn, theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc phối hợp với Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ được nhấn mạnh là nhằm bảo đảm quản lý thị trường vàng đúng quy định pháp luật, ngăn chặn tình trạng biến tướng, đầu cơ, thao túng giá.
Trước đó, tại phiên họp Chính phủ sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt, sử dụng đồng bộ công cụ quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra để bình ổn thị trường, nhất là khi giá vàng đang có biến động mạnh.
Thực tế, sáng 6/9, giá vàng miếng SJC đã phá mọi kỷ lục cũ, tăng vọt thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 133,9 triệu đồng và bán ra đạt 135,4 triệu đồng/lượng – mức cao nhất trong lịch sử. Dù giá “leo thang” từng ngày, nhiều hình ảnh ghi nhận từ truyền thông trong nước cho thấy người dân vẫn xếp hàng dài tại các tiệm vàng để tiếp tục mua vào, phản ánh tâm lý tích trữ vàng chưa hạ nhiệt.
Ánh Viên – Thoibao.de