Mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm lại có một phát biểu đã thu hút sự chú ý của dư luận , theo ông Tô Lâm đã kêu gọi hệ thống lãnh đạo Việt Nam hãy: “Làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”. Lời kêu gọi này được nhiều người đánh giá là thẳng thắn và đi đúng vào tâm tư, nguyện vọng của đa số người dân.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bày tỏ sự hoài nghi. Theo họ, từ khi nhậm chức, ông Tô Lâm đã khéo léo sử dụng chủ nghĩa dân túy để đưa ra những hứa hẹn lớn lao về kinh tế, giáo dục hay kể cả việc cải cách dân chủ.
Đây là điều ngay từ ban đầu đã tạo ra sự hồ hởi lớn đối với công chúng, nhưng sau hơn một năm, việc thực thi chủ yếu dừng lại ở các chủ trương. Trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam với tình trạng tham nhũng, bất bình đẳng đang leo thang, khiến các lời hứa của Tổng Bí thư này trở thành những tuyên bố nói suông như “ném đá ao bèo” mà không có kết quả.
Thực tế đã cho thấy, dù ban lãnh đạo Việt nam đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhưng việc thay đổi bộ máy quan liêu, cồng kềnh, vốn đã tồn tại lâu nay, không phải là điều dễ dàng. Mặc dù công cuộc cải cách của ông Tô Lâm được cho là vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, nhưng trên thực tế những vấn đề của nền kinh tế và những bất cập của xã hội vẫn còn nguyên đó.
Các tuyên bố của Tổng Bí thư Tô Lâm luôn luôn rất mạnh mẽ, nhưng để nó trở thành hiện thực, cần phải có sự đoàn kết thống nhất ở trong đảng để chuyển đổi toàn diện từ trung ương đến địa phương. Và người dân không chỉ muốn nghe những lời hứa hẹn mà cần nhìn thấy những hành động cụ thể và kết quả thiết thực trên thực tế.
Mọi nụ cười của nhân dân sẽ không đến từ những lời nói có cánh, mà từ việc họ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Công luận thấy rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nên bơn bớt cái trò tuyên bố “nhăng nhít” hàng ngày như lũ người Tầu bán thuốc dạo ngoài chợ để dân được yên.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de