Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một yêu cầu nâng cao “tính Đảng” trong hoạt động của Quốc hội
Ông Tô Lâm, đã đưa ra một khẳng định đáng chú ý, “Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ, mà trái lại là định hướng để dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ”.
Lời khẳng định này, thoạt nghe tưởng chừng như một phát ngôn quen thuộc theo lối nói lấy được của các lãnh đạo Việt nam, nhưng theo giới phân tích, nó đã khéo léo phác họa lại mô hình chính trị Việt Nam dưới một góc nhìn mới.
Lời phát biểu của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố với cáo buộc vẫn tồn tại các vi phạm nghiêm trọng về tự do báo chí và bóp nghẹt tiếng nói dân chủ ở Việt Nam
Giới quan sát cho rằng, tuyên bố của Tổng Bí thư có thể là một phản ứng khôn khéo, nhằm tạo một luận điểm riêng để đối trọng với những cáo buộc từ Mỹ và phương Tây. Mà trọng tâm của lời phát biểu nằm ở cụm từ “dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ”.
Do đó, theo các phân tích, đây cũng là một cách để khẳng định mô hình chính trị độc đảng là tuyệt đối. Đồng thời, nó cũng ngầm khẳng định rằng dân chủ ở Việt Nam phải nằm trong khuôn khổ của chế độ, không được phép chệch hướng.
Đây cũng được xem là một động thái củng cố quyền lực, nhằm cảnh báo và kiểm soát các mối quan hệ chính trị – kinh tế tiềm ẩn trong hệ thống chính trị ở Việt nam.
Tóm lại, lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là cách để giải thích cho thế giới về mô hình chính trị Việt nam, và đã “gián tiếp” vẽ ra một bức tranh rõ nét về mô hình chính trị độc đảng.
Mà ở đó, nơi “tính Đảng” và “tính dân chủ” không hề đối lập, mà là hai mặt của cùng một hệ thống chính trị mang đậm màu sắc kiểu xô viết.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de