Theo báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 13/8, mức lương hiện hành của Thủ tướng Chính phủ là 15.125.000 đồng/tháng, hưởng hệ số 12,50. Chủ tịch nước nhận 15.730.000 đồng/tháng, còn Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ là 15.125.000 đồng/tháng.
Tính theo tỷ giá hiện nay, con số này chỉ vào khoảng hơn 700 đô la Mỹ, và thấp hơn cả mức chi tiêu tối thiểu cho một cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.
Điều khiến dư luận bất ngờ, là trong khi mức lương công khai của lãnh đạo cấp cao khá “khiêm tốn”, thì thực tế nhiều vị quan chức và gia đình của họ lại có cuộc sống xa hoa.
Theo đó, họ sở hữu nhiều biệt thự, nhà cho thuê, xe sang, và con cái theo học tại các trường danh tiếng ở phương Tây và Hoa Kỳ.
Điều đáng nói, là khoảng cách giữa “sổ lương” và cuộc sống thực đã khiến người dân và giới quan sát quốc tế đặt ra câu hỏi: Nếu chỉ dựa vào đồng lương Nhà nước, liệu các lãnh đạo Việt nam có thể duy trì mức sống cao như vậy hay không?
Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, việc quan chức Việt Nam có đời sống vượt xa thu nhập chính thức là điều “khó lý giải”, nếu họ không có nguồn thu nhập ngầm.
Họ cho rằng, khả năng cao là “nhận hối lộ” hoặc “tham nhũng” là kịch bản dễ hình dung nhất. Bởi trong nhiều báo cáo của các tổ chức minh bạch quốc tế, Việt Nam là một quốc gia thiếu minh bạch tài sản cán bộ.
Trong khi người dân phải chật vật với mức sống ngày càng cao, thì khoảng cách giàu – nghèo giữa lãnh đạo và công chúng càng làm dấy lên sự hoài nghi về tính công bằng.
Câu hỏi về minh bạch tài sản quan chức từng nhiều lần được đặt ra, nhưng đến nay Đảng CSVN vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Và liệu những tuyên bố chống tham nhũng hùng hồn của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể thực sự thành công, khi chính mức lương “khiêm tốn” của các lãnh đạo Việt nam lại làm lộ rõ nghịch lý khó chối cãi?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de