Ngày 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến Thái Nguyên – tâm điểm của đợt mưa lũ lịch sử – để kiểm tra hiện trường, chỉ đạo ứng phó và thăm hỏi người dân vùng ngập. Ông yêu cầu chính quyền các cấp “không để ai bị đói, rét hay không có chỗ ở an toàn” sau khi nước rút.
Do hoàn lưu bão số 11 (Matmo), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa cực lớn, trong đó Thái Nguyên ghi nhận lượng mưa kỷ lục hơn 560 mm, khiến nhiều khu dân cư chìm trong biển nước. Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đã vượt mức lũ lịch sử năm 2024, gây sạt lở, ngập sâu và chia cắt hàng chục điểm dân cư.
Theo thống kê ban đầu, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương, hơn 5.450 căn nhà bị hư hại, hàng trăm hécta hoa màu bị cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị chia cắt, hệ thống điện và thông tin gián đoạn cục bộ.
Ngay trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho bốn tỉnh bị ảnh hưởng nặng: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Trong đó, Thái Nguyên nhận 50 tỷ đồng, ba địa phương còn lại mỗi tỉnh 30 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đánh giá lại toàn bộ hệ thống đê điều, hồ đập và đặc biệt là đê sông Cầu, nơi đã nhiều lần vỡ, rò rỉ trong các trận lũ gần đây. Ông nhấn mạnh cần “đầu tư bài bản, không để năm nào cũng chạy theo thiên tai.”
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 10/10, khiến mực nước sông ở miền Bắc tiếp tục dâng cao, nhiều nơi có thể vượt báo động 3. Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân vùng nguy cơ, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại thêm về người.










