Để nhân viên thú y trị bệnh cho người: Lỗ hổng lớn trong quản lý ở TP.HCM?

Một vụ việc đang khiến dư luận xã hội rúng động, đó là câu chuyện phòng khám do Nguyễn Văn Trường điều hành tại TP.HCM bị phát hiện hoạt động khám chữa bệnh chui, thậm chí cho nhân viên học trung cấp thú y trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, ông Trường đăng ký kinh doanh dưới danh nghĩa “chăm sóc da và mỹ phẩm”, nhưng lại thực hiện nhiều dịch vụ y tế xâm lấn, và thậm chí cả các thủ thuật y học có rủi ro cao.

Điều gây phẫn nộ nhất là việc nhân viên của phòng khám không có bằng cấp y khoa, thậm chí chỉ được đào tạo trong lĩnh vực thú y, lại ngang nhiên khám và chữa bệnh cho người. 

Những hình ảnh, video ghi lại cho thấy cảnh bệnh nhân nằm điều trị trong điều kiện thiếu vệ sinh, không giấy phép hành nghề, không thiết bị đạt chuẩn. Đây không chỉ là hành vi lừa đảo y tế, mà còn là sự coi thường tính mạng và nhân phẩm con người.

Giới chuyên môn cho rằng, đây không phải là vụ việc cá biệt, ở nhiều nơi khác trên địa bàn TP.HCM, hàng loạt cơ sở “thẩm mỹ chui”, “phòng khám da liễu tư nhân trá hình” vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trong khi các cơ quan chức năng thường chỉ vào cuộc khi đã gây hậu quả nghiêm trọng. Khi một người học về thú y có thể chữa bệnh cho người mà không bị phát hiện suốt thời gian dài, thì đó là lỗi của cả hệ thống giám sát.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, chính quyền phải chịu trách nhiệm đầu tiên, bởi việc xem nhẹ quyền được chăm sóc sức khỏe an toàn cũng là một dạng vi phạm quyền con người.

Một nhà bình luận xã hội đặt câu hỏi chua chát: Nếu sinh mạng con người có thể bị giao cho một nhân viên thú y, thì còn gì để nói về lời hứa “vì dân nhân phục vụ” mà nhà nước luôn khẳng định?

Vụ việc này không chỉ phơi bày sự yếu kém trong quản lý y tế, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho một xã hội coi thường vấn đề quyền con người như ở Việt nam.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de