Ngày 28/10 trong chương trình đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Singapore lần thứ 16 ông Hoàng Xuân Chiến-thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lại xuất hiện. Ông Chiến vẫn có cuộc gặp và nói chuyện với Thư ký trường trực Bộ Quốc phòng Singapore ông Chan Heng Kee. Đây là lần thứ nhì ông Chiến xuất hiện.
Lần thứ 3 ông chiến xuất hiện là vào ngày 31/10, ông Chiến cùng với Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper là đồng chủ trì buổi lễ ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa Bộ Quốc Phòng Việt Nam với Bộ Chiến Tranh và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Ngoài ra, ngày 21/10, ông Chiến xuất hiện lần thứ nhất tại hội nghị ở Hà Nội mang tên “Huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam” do Cơ Quan Thường Trực Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Khắc Phục Hậu Quả Bom Mìn và Chất Độc Hóa Học Sau Chiến Tranh Ở Việt Nam (Ban Chỉ Đạo 701) tổ chức.
Ở Bộ Quốc phòng, tuy ông Phan Văn Giang là Bộ trưởng, không ưa gì ông Hoàng Xuân Chiến nhưng ông Chiến lại có Bí thư quân ủy Trung ương là một đồng hương nên Phan Văn Giang khó mà hạn chế được hành động của ông tướng tai tiếng này. Việc để Hoàng Xuân Chiến “rao giảng đạo đức” điều đó cho thấy phần nào ông Bộ trưởng bất lực trước thuộc hạ.
Một khi Tô Lâm bao che thì người Hưng Yên không phải trả giá thích đáng cho những gì họ làm.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de










