Đến bao giờ Chủ tịch tỉnh Gia lai mới xem xét hành vi “ Xả nước trôi dân” của thủy điện?

Trong khi miền Trung và Tây Nguyên đang oằn mình trong trận lũ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, câu hỏi lớn về trách nhiệm của các nhà máy thủy điện một lần nữa được đặt ra, khi ở nhiều địa phương có tình trạng xả lũ dồn dập đúng thời điểm khu vực hạ du đang chìm sâu trong nước.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều 20/11/2025, đợt lũ đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 10 người mất tích; hàng chục nghìn căn nhà bị ngập, nhiều công trình bị phá hủy, và cuốn trôi. 

Cùng thời điểm đó, theo thông tin được truyền thông nhà nước cho biết, nhiều nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Ba nơi nước lũ lên rất nhanh đã tăng mạnh lưu lượng xả. Đáng chú ý, thủy điện Sông Ba Hạ mở 12 cửa xả, với tổng lưu lượng lên đến 16.100 m³/s, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, chỉ trước đó ít ngày, Chủ tịch tỉnh Gia Lai từng tuyên bố sẽ xem xét dấu hiệu “hành vi giết người” nếu doanh nghiệp thủy điện xả lũ khi hạ du đang ngập lụt, gây thiệt hại về người. 

Tuyên bố cứng rắn này từng được dư luận ghi nhận như bước chuyển quan trọng trong chủ trương quản lý thủy điện vốn nhiều năm bị phàn nàn về thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm đối với xã hội.

Nhưng giờ đây, khi thiệt hại nhân mạng đã rất lớn và những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân mắc kẹt hàng giờ trên mái nhà, câu hỏi đặt ra là: Liệu lời cảnh báo đó có được áp dụng? Và bao giờ trách nhiệm sẽ được xác định rõ ràng?

Sau nhiều năm lặp đi, lặp lại thảm kịch “xả lũ gây lũ chồng lũ”, dư luận đặt kỳ vọng rằng chính quyền các tỉnh – đặc biệt là những nơi đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ sẽ không để những cảnh báo “nghiêm khắc” ấy chìm vào quên lãng.

Bao giờ thủy điện phải chịu trách nhiệm nếu xả lũ gây chết người? Đây không chỉ là câu hỏi của các nạn nhân, mà là yêu cầu chính đáng của toàn xã hội.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de