Thông cáo báo chí:
Vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, hội nghị “Các tổ chức phi chính phủ của châu Âu và châu Á”: Đối thoại về phát triển bền vững năm 2026” đã được tổ chức tại Trụ sở Liên hợp quốc tại châu Âu ở Geneva, Thụy Sĩ.
Hội nghị được khởi xướng và tài trợ bởi Quỹ Anh em nhà Karic, đứng đầu là Bogolyub Karic, một doanh nhân nổi tiếng người Serbia và là Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Nikola Tesla của Diễn đàn Triết học Thế giới.
Các đơn vị tổ chức hội nghị, cùng với Liên Hợp Quốc, là các tổ chức có tư cách thành viên của Hội đồng Kinh tế và Tư vấn của Liên Hợp Quốc:
- Hiệp hội quốc tế các tổ chức hòa bình, Serbia
- Viện Nghiên cứu Trung Đông và Balkan Quốc tế, Slovenia.
Hội nghị đã quy tụ các đại biểu đến từ 118 quốc gia thảo luận về tầm nhìn của họ đối với sự phát triển bền vững của thế giới trong năm tới.
Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva đã tổ chức, thông qua các kênh Zoom và YouTube, buổi phát sóng trực tiếp mở các câu hỏi của đại biểu tham dự hội nghị gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo công nghệ và nhà sáng tạo người Mỹ Elon Musk và nhà từ thiện người Serbia Bogolyub Karic.
Hội nghị đã thông qua một số Nghị quyết do Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo của các quốc gia hàng đầu đề xuất. - Nghị quyết về Ngày tưởng niệm quốc tế Nikola Tesla;
- Nghị quyết về Học viện Trí tuệ Nhân tạo BK Tesla;
- Nghị quyết về việc chống lại tin giả bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí;
- Nghị quyết về sự thích nghi liên văn hóa của người di cư bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Các phiên thảo luận và bàn tròn của hội nghị được điều phối bởi đại diện của các tổ chức đối tác thuộc nhiều chương trình khác nhau của Liên Hợp Quốc: Quỹ Anh em Karich, Diễn đàn Triết học Thế giới, Viện Truyền thông Châu Âu, Hiệp hội Nhà báo Châu Âu, Liên minh Đại kết Delphic.
Ủy ban Tổ chức Hội nghị Geneva của Liên Hợp Quốc.

Lena Kyropoulos










